Thành công từ "suy nghĩ khác thường"

Thành công từ "suy nghĩ khác thường"

ANTĐ - “Bực mình” khi thấy các nước phát triển chiếm mất phần lớn lợi nhuận từ những vụ cà phê bội thu của đất nước mình, doanh nhân người Uganda, anh Andrew Rugasira đã đi tới một quyết định về mô hình kinh doanh mới.

Sẽ có làn ưu tiên xe buýt trên Quốc lộ 1

Sẽ có làn ưu tiên xe buýt trên Quốc lộ 1

ANTĐ - Văn phòng Dự án hỗ trợ kỹ thuật cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội (TRAHUD II) vừa kiến nghị UBND TP phê duyệt phương án thí điểm ưu tiên xe buýt trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ ga Hà Nội tới Cầu Giẽ. 
Khuyến khích... nói thật

Khuyến khích... nói thật

ANTĐ - “Cứ giảm 1% thuế thu nhập doanh nghiệp thì ngân sách Nhà nước mất đi khoảng 6.000 tỷ đồng. Vậy ngân sách Nhà nước phải tính xem có cân đối được hay không thì mới giảm”. Đó là ý kiến của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội tại cuộc hội thảo góp ý dự thảo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Ông Phó Chủ nhiệm cũng cho rằng, việc sửa luật phải khắc phục được các điểm bất hợp lý, dễ áp dụng và minh bạch; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Khuyến khích người dân sử dụng xe đạp: Giảm được ô nhiễm, khó giảm ùn tắc

Khuyến khích người dân sử dụng xe đạp: Giảm được ô nhiễm, khó giảm ùn tắc

ANTĐ - Sở Công Thương Hà Nội vừa có tờ  trình UBND TP nghiên cứu Đề án sử dụng xe đạp nhằm giảm ùn tắc giao thông đồng thời kích cầu tiêu dùng loại sản phẩm công nghiệp đang bí đầu ra này. Tuy nhiên, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quá tải với xe máy và ô tô thì sự phát triển xe đạp dường như chỉ làm rối thêm.

“Bạn đạp xe giúp Hà Nội”

“Bạn đạp xe giúp Hà Nội”

ANTĐ - Là chiến dịch chính thức triển khai từ tháng 4 tới tháng 6 trên địa bàn Hà Nội nhằm thay đổi nhận thức và thói quen của người dân trong việc sử dụng các phương tiện xanh vì một môi trường trong lành hơn. 
Xe buýt có làn ưu tiên

Xe buýt có làn ưu tiên

ANTĐ - Mặc dù Quy hoạch giao thông Hà Nội đã đưa ra phương án ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), song làm thế nào để người dân ưu tiên sử dụng xe buýt, để loại hình vận tải này đáp ứng được yêu cầu đi lại là bài toán khó. 
Có tim mà như không

Có tim mà như không

ANTĐ - Sốc thật, sốc đến mức… đột quỵ khi tôi nghe một vị quan chức ngân hàng nói với dân về chuyện thu phí thẻ ATM.
Nâng 2 triệu đồng mỗi lần rút tiền ATM

Nâng 2 triệu đồng mỗi lần rút tiền ATM

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn yêu cầu các tổ chức liên quan đến thẻ thanh toán, đặc biệt thẻ ATM phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp quỹ... tránh gây khó khăn cho người sử dụng trong dịp tết. 
Bậc thang piano

Bậc thang piano

ANTĐ - Hành khách tới ga tàu Osaco ở Sao Paulo, Brazil có cảm giác rất thích thú khi đi trên các bậc thang của ga tàu. Các bậc thang này đã được gắn thêm thiết bị để trở thành những phím đàn piano, phát ra tiếng nhạc du dương, đem lại sự thích thú cho hành khách, khiến họ thích đi cầu thang bộ hơn.
Việt Nam sẽ có lưới điện thông minh

Việt Nam sẽ có lưới điện thông minh

ANTĐ -Lưới điện thông minh phá triển ở nước ta sẽ không chỉ giảm tổn thất điện năng mà còn tạo thuận lợi cho người tiêu dùng sử dụng điện.
Trách nhiệm xã hội là đóng góp chung của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội là đóng góp chung của doanh nghiệp

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn, tại Hà Nội vừa diễn ra Triển lãm, Giao thương sản phẩm ưu việt Hàn Quốc tại Việt Nam và lễ trao giải thưởng trách nhiệm xã hội (CSR) cho 8 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. PV ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Ha Chan-ho, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tại đây.

Rau an toàn sẽ bắt buộc phải có tem nhận diện

Rau an toàn sẽ bắt buộc phải có tem nhận diện

ANTĐ - Chi Cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, từ năm 2013, sẽ nhân rộng việc gắn nhãn rau an toàn (RAT) bán buôn và dán tem nhận diện cho RAT bán lẻ ra các vùng sản xuất trên địa bàn thành phố. 
Không nên quá lạm thu

Không nên quá lạm thu

ANTĐ - Việc thu phí đường bộ đã được Bộ Tài chính tính tới trong dự thảo đang đưa ra lấy ý kiến. Bức xúc với khả năng xe máy, xe đạp điện cũng có thể bị tính phí, chị Thu Hiền (24 tuổi, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) nói: “Thu nhập của người dân đã thấp, giá cả thì không ngừng tăng trong khi đó lại tính thu phí đối với các phương tiện phổ thông phục vụ đời sống đại đa số người dân thì thật bất hợp lý”.
Hỗ trợ các cơ sở giết mổ

Hỗ trợ các cơ sở giết mổ

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt các cơ sở, chế biến gia súc, gia cầm được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ tại Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội. 
Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm công nghiệp mũi nhọn

Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm công nghiệp mũi nhọn

ANTĐ - Theo Chương trình hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn có chất lượng và sức cạnh tranh cao; sản phẩm công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2012-2015, các doanh nghiệp kinh doanh những sản phẩm mũi nhọn sẽ được hỗ trợ về tài chính, khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại... 
Lò mổ gia súc công nghiệp đang thất thế

Lò mổ gia súc công nghiệp đang thất thế

ANTĐ - Giết mổ thủ công mất vệ sinh nghiêm trọng là vậy, nhưng nghịch lý ở chỗ, một số lò giết mổ hiện đại đã đi vào sản xuất nhưng buộc phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng vì ế ẩm. Hà Nội đã có quy hoạch giết mổ tập trung gần chục năm nay, song đến nay vẫn ì ạch.

Ngân hàng nhà nước hạ tiếp 1% lãi suất: Đã có cân nhắc

Ngân hàng nhà nước hạ tiếp 1% lãi suất: Đã có cân nhắc

ANTĐ - Thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện, lãi suất cho vay giảm, đưa nhiều lĩnh vực ra khỏi danh sách không khuyến khích cho vay, cơ cấu nợ cho doanh nghiệp… là các vấn đề được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề cập tại buổi Họp báo Công bố quyết định hạ lãi suất diễn ra sáng qua (11-4).

"Cởi trói" nhiều lĩnh vực hạn chế cho vay

"Cởi trói" nhiều lĩnh vực hạn chế cho vay

ANTĐ - Dư nợ tín dụng bất động sản được mở với các loại hình vay bao gồm: vay để mua bán nhà ở đầu tư, đầu cơ, để ở; mở cho vay xây dựng, bất động sản để bán, để ở.