Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga:

Khuyến khích nhóm tuyển sinh chung

ANTĐ - Ngày 20-4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đến thời điểm này, đã có 2 nhóm trường được phê duyệt đề án tuyển sinh chung là nhóm của ĐH Bách khoa Hà Nội và nhóm của ĐH Đà Nẵng. Khu vực phía Nam cũng đang xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo nhóm với sự tham gia của nhiều trường. 

Khuyến khích nhóm tuyển sinh chung ảnh 1

- PV: Ông đánh giá thế nào về việc cùng trong một nhóm tuyển sinh nhưng các trường lại có độ chênh lớn về đầu vào?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Hiện nay, nhóm tuyển sinh chung do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì đã có 11 trường đăng ký tham gia. Đến nay, Bộ không hề có quy định gì bắt buộc các trường phải có thương hiệu tương đương mới được tham gia tuyển sinh chung. Trường nào cũng có thể đăng ký tuyển sinh chung.

Thực tế, nếu trong một nhóm, có các trường thuộc nhiều thứ bậc khác nhau cũng tốt cho thí sinh trong trường hợp các em trượt nguyện vọng này vẫn có cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng còn lại theo đúng ngành mà các em yêu thích. Như vậy, thí sinh và nhà trường cùng có lợi.

- Hiện nay, ngoài nhóm của ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì thì còn có nhóm trường nào sẽ tuyển sinh chung trong năm nay?

- Hiện nay, Bộ đã cho phép ĐH Đà Nẵng tiến hành đề án tuyển sinh chung cho các trường đại học vùng. Đơn vị này sẽ  tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị đào tạo trực thuộc gồm: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, Khoa Y Dược - Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh.

Phương thức tuyển sinh của nhóm là sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, cụm thi do các trường đại học chủ trì. Thí sinh chỉ cần đăng ký dự tuyển vào một trường trong nhóm. 

- Từ nay cho đến trước khi thi THPT quốc gia, các trường có thể tiếp tục đề xuất phương án tuyển sinh chung hay không, thưa ông?

- Bộ đang làm việc với ĐH Quốc gia TP.HCM để có thể thành lập nhóm tuyển sinh chung dành cho các trường ở TP.HCM. Các trường trong đó đang bàn bạc và sẽ báo cáo về Bộ trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện. Bộ không ép buộc các trường phải tuyển sinh theo nhóm. Nhưng vì lợi ích của trường, của thí sinh và giảm nhẹ áp lực cho xã hội trong khâu tuyển sinh thì Bộ khuyến khích các trường mở rộng thêm thành viên tham gia nhóm cũng như hoan nghênh thành lập nhiều nhóm mới.

Tới đây, khi Bộ giao quyền tự chủ hơn nữa cho các trường, những trường đã đứng ra tổ chức tuyển sinh theo nhóm sau này đứng ra tự tuyển sinh riêng sẽ rất thuận tiện. Bộ sẽ không can thiệp sâu vào việc tuyển sinh của các trường.

- Bộ có quy định thời hạn đối với việc đăng ký tuyển sinh chung hay không, thưa ông? 

- Việc các trường công bố tuyển sinh theo nhóm từ nay cho đến tháng 7 không ảnh hưởng tới việc ôn tập, thi cử của thí sinh. Việc này liên quan tới khâu đăng ký tuyển sinh là khâu cuối, rơi vào tháng 8-2016, sau khi các thí sinh đã có kết quả thi THPT quốc gia và bắt đầu đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên, các trường công bố sớm sẽ giúp thí sinh ổn định tâm lý và có quyết định lựa chọn phù hợp.