Khuyến khích “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

ANTĐ - Sáng 7-7, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã tổ chức lễ mít tinh và đạp xe diễu hành kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống ngành du lịch tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo). 

Trải qua 54 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch đã khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng cục Du lịch cũng phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm đẩy mạnh tăng trưởng du lịch tại các vùng tiềm năng, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương… Tại lễ kỷ niệm, hơn 300 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng ở Thủ đô cũng đã đạp xe qua một số tuyến đường của Hà Nội để cổ vũ và quảng bá cho chương trình.