Khuyến khích lao động "chui" hồi hương

ANTĐ - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báo những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại nước này nếu tự nguyện đăng ký về nước từ tháng 4-2016 đến hết tháng 9-2016 sẽ không bị hạn chế tái nhập cảnh, được miễn xử phạt, trở về nước mà không bị giam giữ và có thể trở lại Hàn Quốc sau khi được cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc ở nước ngoài cấp thị thực.

Nếu sau thời gian trên, người nước ngoài cư trú bất hợp pháp vẫn cố tình ở lại, sẽ bị xử lý hình sự và tăng nặng mức xử phạt.

Thủ tục tự nguyện về nước gồm: vé máy bay, hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn thời hạn. Khi đến sân bay quốc tế Inchon và Gimhac, cần khai báo tại văn phòng xuất nhập cảnh. Hiện nay, Việt Nam có 15.000 lao động đi theo chương trình EPS (Employment permit system - hệ thống cấp phép vấn đề việc làm) đang cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc.