Khủng hoảng Ukraine: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên quân ly khai ủng hộ Nga

ANTĐ - Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt chống lại quân đội ly khai ở miền đông Ukraine, khi cuộc khủng hoảng có không có dấu hiệu giảm bớt.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản đối với bảy nhà lãnh đạo ủng hộ Nga. Các nhà lãnh đạo phương Tây đã đe dọa trừng phạt bổ sung đối với Nga, những người mà họ cáo buộc làm tăng thêm căng thẳng ở Ukraine.  

Kiev cáo buộc Moscow cung cấp cho phiến quân ly khai  vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng

Trong khi đó, cả quân ly khai và Nga đã bác bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương của Tổng thống  Ukraine Petro Poroshenko  - bước đi đầu tiên trong kế hoạch hòa bình của đất nước.

Đêm 20/6, các phiến quân ly khai đã thực hiện một số cuộc tấn công vào quân đội Ukraine, làm bị thương nhiều người, phương tiện truyền thông Ukraine cho biết.

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên quân ly khai ủng hộ Nga ảnh 2
Hàng ngàn người đã chạy trốn khỏi cuộc chiến ở miền đông Ukraine

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh các lực lượng trong khu vực quân sự trung ương của Nga chuẩn bị tư thế chiến đấu với các cuộc chiến có thể diễn ra.

Trước đó, các nhà lãnh đạo của EU và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Nga sáp nhập khu vực Crimea vào tháng ba.

Vào thứ sáu (20/6), Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách đen bảy nhà lãnh đạo nổi dậy, trong đó có thị trưởng tự xưng, thống đốc và chỉ huy trưởng trong những thành phố bị bao vây bởi các lực lượng Ukraine.

Tài sản của họ ở Mỹ sẽ bị đóng băng và các công ty Mỹ sẽ bị cấm giao dịch với công ty của họ. Các quan chức Mỹ cũng cho biết sẽ xem xét lại cách xử phạt đối với quốc phòng, tài chính và ngành công nghiệp công nghệ cao của Nga.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói chuyện riêng với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Merkel tại Nhà Trắng.  Một tuyên bố cho biết, các nhà lãnh đạo Mỹ và EU đã đồng ý sẽ phối hợp các bước bổ sung để áp đặt lênh trừng phạt đối với Nga nếu Moscow không cố gắng để giảm tình hình căng thẳng đang leo thang ở miền đông Ukraine.

Mỹ cho biết Nga đang cung cấp các thiết bị quân sự cho quân đội ly khai, bao gồm cả xe tăng, và giúp đỡ xây dựng lực lượng quân đội trên biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận điều này.

Trước đó vào thứ sáu (20/6), ông Poroshenko đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần để quân nổi dậy có thời gian để giải giáp vũ khí. Nó có hiệu lực từ 22h cùng ngày theo giờ địa phương (19:00 GMT).

Chính phủ Ukraine đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần 

Tổng thống cũng đã công bố các đề xuất cho kế hoạch hòa bình liên quan đến sức mạnh phân cấp, tổ chức bầu cử sớm, và tạo ra một vùng đệm dài 10km trên biên giới Ukraina-Nga. Tuy nhiên, phóng viên nói không có dấu hiệu hạ vũ khí đầu hàng của quân nổi dậy ủng hộ Nga.

Một chỉ huy phiến quân cấp cao nói với cơ quan thông tấn Ukraine các phần tử nổi dậy sẽ không giải giáp vũ khí cho đến khi quân đội chính phủ để lại các thành phố phía đông.

Điện Kremlin đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và nói rằng đó là "không phải là một lời kêu gọi gọi hòa bình và đàm phán mà là một tối hậu thư mang tính khiêu khích".