Khủng hoảng Ukraine: EU mời Moscow tham gia hội đàm về hiệp ước Kiev

ANTĐ - Liên Minh châu Âu EU cho biết, họ rất sẵn lòng mời Nga tham gia các cuộc thảo luận với Kiev, về hiệp định thương mại trước đó đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Vào hôm thứ 5 (12/6) Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jose Manuel Barroso đã đích thân gọi điện mời tổng thống Nga Putin tham gia cuộc hội đàm.

Các quan chức EU cho biết động thái này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và nó phán ánh một “xu thế mới” trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Nga Putin 


Trong khi đó, Mỹ lại tin rằng xe tăng mà những người ly khai sử dụng tại miền đông Ukraine là do Nga đưa vào. Một phát ngôn viên của văn phòng nhà nước Mỹ trao đổi trong cuộc họp báo rằng: “Nga yêu cầu rút lực lượng xe tăng khỏi Ukraine, nhưng không có chiếc xe tăng nào của người Ukraine đang hoạt động tại khu vực đó”. Sự xuất hiện của những chiếc xe tăng tại khu vực Donesk đã gây ra tranh cãi nảy lửa giữa Kiev và Moscow. Mặc dù Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Liên minh châu Âu sẽ ký một thỏa thuận liên kết và hiệp ước thương mại tự do với Kiev trong vài tuần tới. Đây là hiệp định tương tự như cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đã bỏ qua trong tháng 11, dẫn đến các cuộc biểu tình, mà đỉnh điểm là việc phế truất ông và gây ra cuộc khủng hoảng hiện tại.

Trước đó Brussels đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Nga để Moscow tham gia vào các cuộc thảo luận giữa EU và Ukraine. Nhưng một tuyên bố của Ủy ban châu Âu cho biết họ đã đề nghị ông Putin tổ chức một cuộc thảo luận “mang tính chính trị” để xua tan bất kỳ mối quan ngại nào về Nga trước đó. 

Thông tin từ điện Kremlin cho biết, ông Putin đã đồng ý tham gia vào các cuộc đàm phán.

Đồng thời ông Barroso cũng đã gọi điện thúc giục Moscow ngăn chặn dòng chảy của vũ khí và chiến binh vào Ukraine.