Khủng hoảng Ukraine: Bạo lực bùng phát sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc

ANTĐ - Lực lượng quân đội Ukraine đã bắt đầu hoạt động quân sự ở phía đông đất nước vào hôm 1/7, đánh dấu một kết thúc rõ ràng cho lệnh ngừng bắn đơn phương được đưa ra trong 10 ngày.

Phát ngôn viên Ukraine, ông Oleksandr Turchynov cho biết, hoạt động chống khủng bố của chính phủ nhằm chống lại quân đội ly khai ủng hộ Nga đã được đổi mới. Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ khủng bố và bảo vệ các cứ điểm.

Điều này được công bố vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng, ông sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn với lực lượng ly khai và tiếp tục tấn công để giải phóng đất nước. "Chấm dứt ngừng bắn là phản ứng của chúng tôi để những kẻ khủng bố, quân nổi dậy không làm mất cuộc sống vốn yên bình của người dân”, Poroshenko cho biết.
Trong một tuyên bố trên trang web của mình, ông Poroshenko chúc mừng lực lượng vũ trang và bộ đội biên phòng Ukraine đã thiết lập lại quyền kiểm soát các căn cứ tại Dolzhanskyi và một số khu vực lân cận.

Tổng thống Petro Poroshenko đã quyết định không gia hạn lệnh ngừng bắn với ly khai ủng hộ Nga.

Bạo lực bắt đầu bùng lên vào hôm 1/7 tại Donetsk, một trong những thành phố trung tâm của bất ổn. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Arsen Avakov nói rằng quân đội chính phủ đã phát động một cuộc tấn công vào tòa nhà trụ sở cảnh sát ở khu vực Donetsk, khiến 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Hiện tại, cảnh sát đã chặn bên trong tòa nhà và cuộc chiến đang tiếp tục diễn ra.

Trên trang web của mình, lãnh đạo “nhà nước tự xưng” Donetsk cho biết, lực lượng quân đội Ukraine tấn công một trạm xe bus ở trung tâm Kramatorsk, khiến 4 người chết và 5 người bị thương.

Yuriy Stets, người đứng đầu tổ chức an ninh Quốc gia nói với CNN rằng lực lượng Cảnh sát quốc gia đã lấy lại quyền kiểm soát ở Zakotne, gần Slovyansk, và nhắm mục tiêu đến hai thị trấn khác.

Lệnh ngừng bắn của Tổng thống Ukraine trước đó đã làm dấy lên hi vọng có thể kéo đất nước trở về từ bờ vực thẳm của cuộc nội chiến. Thế nhưng động thái mới lần này của ông Poroshenko đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nhà lãnh đạo Nga và EU.

Như là một phần của một kế hoạch hòa bình, Tổng thống Nga đã kêu gọi quân nổi dậy hạ vũ khí và tham gia vào các cuộc đàm phán. Ông cũng kêu gọi việc tăng cường kiểm soát biên giới Ukraine-Nga, giải phóng con tin và thay đổi hiến pháp để phân cấp quyền lực.

Tổng thống Putin cho biết ông lấy làm tiếc về quyết định chấm dứt ngừng bắn: "Thật không may, Tổng thống Poroshenko quyết định tiếp tục cuộc chiến đấu. Tôi và các nhà lãnh đạo EU không thể thuyết phục ông ấy".