Khủng bố IS thiêu sống 45 con tin ở Iraq

ANTĐ -  Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiêu sống 45 con tin gần thị trấn al-Baghdadi ở miền tây Iraq. Thông tin này xuất hiện chỉ ít lâu sau khi IS vừa tuyên bố chặt đầu 21 người theo đạo Thiên chúa của Ai Cập và thiêu sống một phi công người Jordan.

BBC trích dẫn lời của cảnh sát trưởng địa phương, đại tá Qasim al-Obeidi, cho biết những người bị hành quyết có thể thuộc lực lượng an ninh Iraq, tuy nhiên, ông không đưa ra thêm bất kì thông tin chi tiết nào. Thị trấn al-Baghdadi đã bị tấn công trong đó mục tiêu chính là các địa điểm đóng quân của lực lượng an ninh và cơ quan nhà nước, ông Al-Obeidi cho biết và kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ Iraq và các tổ chức quốc tế.
Khủng bố IS thiêu sống 45 con tin ở Iraq ảnh 1IS lại tiếp tục sử dụng cách thiêu sống để hành quyết các con tin

Thị trấn al-Baghdadi ở tỉnh Anbar đã bị IS đánh chiếm vào hôm 12-2. Nó nằm cách căn cứ không quân Ain al-Asad của Iraq khoảng 8 km, nơi có khoảng 300 lính lục quân của Mỹ đang đóng quân và làm nhiệm vụ huấn luyện lực lượng địa phương. Các tay súng IS đã có ý định đánh chiếm căn cứ này, song bất thành, mặc dù chúng có sử dụng một vài kẻ đánh bom liều chết.

Theo Reuters, hiện khoảng 90% quận al-Baghdadi đã thuộc tầm kiểm soát của IS. Trong khi đó, một trong những chỉ huy của lực lượng Hồi giáo dòng Shia, mục sư Moqtada Sadr, đã tuyên bố rằng binh lính của ông sẽ rút khỏi lực lượng do nhiều phần tử thuộc nhóm này, vốn nằm ngoài tầm quản lí của ông, đã có hành động “trút tức giận qua việc sát hại, bắt cóc và xâm phạm những địa điểm tôn nghiêm”. Các tay súng này bị cáo buộc gây ra những hành động dã man với những người dân thường theo dòng Hồi giáo Sunni.

Thông tin trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi IS tung video hành quyết 21 người Ai Cập theo đạo Thiên chúa bị bắt cóc tại Libya. Ngay hôm sau đó, không quân Ai Cập đã tiến hành không kích vào nhiều vị trí của IS tại Libya.

Sự việc vừa xảy ra lần thứ 2, IS lại dùng cách thiêu sống để hành hình các con tin. Vào đầu tháng 2, nhóm khủng bố này đã tung một đoạn video ghi lại cảnh thiêu sống phi công người Jordan Moath ak-Kasasbeh, người đã bị IS bắt giữ từ hồi tháng 12, sau tai nạn rơi máy bay ở Syria.