Khủng bố IS mua được tên lửa săn máy bay từ Ukraine?

ANTĐ - Chính quyền Kuwait vừa triệt phá được một băng nhóm quốc tế, chuyên cung cấp các loại vũ khí từ Ukraine cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), cũng như làm nhiệm vụ huy động tài chính và tuyển mộ cho nhóm khủng bố này. 

Tổng cộng 6 thành viên của băng đảng đã bị bắt, tuy nhiên, vẫn còn đối tượng khác đang lẩn trốn ở nước ngoài.

IS mua được cả các tên lửa chống máy bay từ Ukraine 

Bộ Nội vụ Kuwait, cho biết, thủ lĩnh nhóm này là một công dân Lebanon có tên Osama Khayat, 45 tuổi. Hắn là kẻ bị bắt đầu tiên, sau đó đã khai ra thông tin của các thành viên còn lại trong quá trình bị thẩm vấn.

Băng nhóm này thường xuyên thay mặt các lãnh đạo IS ở Syria mua các loại vũ khí và thiết bị quân sự từ Ukraine, bao gồm cả các tên lửa vác vai diệt máy bay. 

Theo Khayat, các loại vũ khí này đầu tiên được chuyển từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kì và sau đó đưa vào Syria. Trong quá trình thẩm vấn, Khayat cũng thừa nhận chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kì và còn dùng nhiều phương tiện truyền thông để tuyên truyền cho nhóm khủng bố.

Những thành viên khác trong băng nhóm bao gồm nhiều người Syria, một người Ai Cập và một người Kuwait. Những kẻ chưa bị bắt của băng đảng được cho là đang ở nước ngoài, có thể mang quốc tịch Syria, Úc và Lebanon.

Chính phủ Kuwait cho biết, họ triệt phá được băng nhóm này trong chiến dịch chống khủng bố quốc gia.