Tổng thống Mỹ Barack Obama:

Khủng bố đơn độc là mối đe dọa lớn nhất

ANTĐ - Trong khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tròn 10 năm xảy ra sự kiện khủng bố 11-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ hiện nay là những kẻ khủng bố hành động đơn độc kiểu như thủ phạm gây ra vụ khủng bố kép ở Na Uy hôm 22-7 vừa qua.

Tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố 11-9

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN ngày 16-8, ông Obama nói: “Kịch bản có khả năng xảy ra lớn nhất mà chúng ta phải cảnh giác phòng ngừa đó là vụ tấn công do một tên khủng bố thực hiện, thay vì tập trung vào phòng chống những vụ tấn công quy mô lớn được phối hợp chặt chẽ. Mối quan tâm lớn nhất của chúng ta bây giờ không phải là một cuộc tấn công khủng bố lớn, mặc dù nguy cơ luôn hiện hữu.

Nguy cơ mà chúng ta quan tâm đặc biệt hiện giờ là cuộc tấn công của con sói cô độc, một cá nhân nào đó với vũ khí có thể gây ra cuộc tàn sát quy mô rộng lớn như vụ tấn công ở Na Uy mà chúng ta vừa thấy trong thời gian vừa qua”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama đề cập đến tên Anders Behring Breivik, kẻ đã bắn chết 69 người trong vụ thảm sát tại hòn đảo Utoeya sau khi gây ra vụ đánh bom tòa nhà chính phủ ở Thủ đô Olso. “Khi một cá nhân đã bị loạn trí hay bị chi phối bởi tư tưởng hận thù, anh ta có thể gây tổn thất rất lớn và việc theo dõi những con sói cô độc như vậy cũng gặp khó khăn hơn rất nhiều” - ông Obama nhấn mạnh. Theo ông Obama, một chiến dịch khủng bố quy mô lớn và có tổ chức thậm chí ít đáng lo ngại hơn so với một vụ tấn công do một tên khủng bố đơn độc thực hiện. 

Cùng với đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp an ninh đồng thời đề cao cảnh giác trước thềm lễ tưởng niệm vụ 11-9 khi những kẻ tấn công khủng bố có thể ra tay vào dịp này để phô trương thanh thế hay nhằm trả đũa vụ lính Mỹ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ông Obama cũng nói rằng nhà chức trách Mỹ đã liên tục theo dõi đánh giá những nguy cơ có khả năng xảy ra đồng thời đã làm cho mạng lưới khủng bố Al - Qaeda suy yếu rất nhiều so với cách đây 2-3 năm. 

Trong một diễn biến khác, ngày 16-8, nhà chức trách Mỹ  thông báo đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba thủ lĩnh người Indonesia của nhóm Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiya với cáo buộc lực lượng này đã gây ra các vụ đánh bom đẫm máu ở Đông Nam Á. 3 tên Umar Patek, Abdul Rahim Ba’asyir và Muhammad Jibril Abdul Rahman bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt phong tỏa mọi tài sản trên đất Mỹ đồng thời cấm công dân Mỹ giao dịch tài chính với những tên khủng bố này. Đây là những nhân vật chủ chốt trong nhóm Jemaah Islamiya có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda, Lashkar-e Tayyiba ở Pakistan và nhóm Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines. Nhóm này đã gây ra nhiều vụ tấn công ở Philippines và vụ tấn công đẫm máu ở đảo Bali của Indonesia hồi năm 2002 làm hơn 200 người thiệt mạng.