Khủng bố Boko Haram đã chiếm được thị trấn Chibok

ANTĐ - Giới truyền thông vừa cho hay, lực lượng khủng bố Boko Haram vừa chiếm thành công thị trấn Chibok ở phía đông bắc Nigeria. Đây chính là nơi Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh hồi tháng 4-2014 vừa qua.

Lực lượng Boko Haram dễ dàng đoạt được Chibok sau khi cảnh sát và quân đội chính phủ bỏ chạy

Những cư dân Chibok trốn thoát được đã nói với báo giới rằng các chiến binh khủng bố tấn công và giành quyền kiểm soát thị trấn vào tối thứ Năm (13/11).

Theo nghị sỹ Ali Ndume ở bang Bono thì lực lượng an ninh ở Chibok tương đối nhỏ, chủ yếu là người Thiên Chúa giáo. Họ đã bỏ chạy khi bị quân nổi dậy tấn công.

Được biết, Boko Haram đã tiến thẳng vào trung tâm Chibok và tuyên bố họ giành thị trấn này và biến nơi đây thành một phần trong lãnh thổ cai trị của họ. Một cảnh vệ cố gắng bảo vệ Chibok có tên Musa Ali nói rằng Boko Haram chia làm 2 nhóm tấn công họ.

“Bạn không thể đếm hết chúng vì có quá đông quân Boko Haram. Tất cả cảnh sát và quân đội đã bỏ chạy và bỏ rơi chúng tôi ở đây. Họ chẳng bắn quân khủng bố mà chỉ chạy thôi. Đạn dược thì hết nên chúng tôi chẳng còn cách nào để giữ được Chibok”, Ali bày tỏ.

Trong những tháng gần đây, Boko Haram được cho là đang nhắm tới các ngôi làng quanh Chibok. Lực lượng này tuyên bố họ chiến đấu để thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Nigeria.

Vào tháng 4-2014, vụ bắt cóc nữ sinh ở Chibok của Boko Haram đã làm chấn động dư luận thế giới và tạo nên chiến dịch đầy phẫn nộ trên truyền thông xã hội.