Khuê Văn Các - biểu tượng đáng tự hào

ANTĐ - Những ngày qua, tôi và các cử tri phường Văn Miếu, quận Đống Đa tích cực theo dõi kỳ họp Quốc hội và mong muốn Luật Thủ đô sẽ được Quốc hội thông qua trong những ngày tới, trong đó có nội dung biểu tượng của Hà Nội là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Mẫu biểu trưng Khuê Văn Các đã nêu được truyền thống văn hóa dân tộc qua hình ảnh trường đại học đầu tiên của đất nước. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là trung tâm văn hóa, nơi đào tạo nhân tài của đất nước ta trong lịch sử. Mẫu biểu trưng  đã thể hiện ước mong vươn tới văn hóa, tri thức của con người Thăng Long - Hà Nội. Hơn nữa, về mặt nghệ thuật, mẫu biểu trưng đã thể hiện Khuê Văn Các với phong cách hiện đại, chắc chắn, vững vàng. Về mặt kiến trúc, Khuê Văn Các tuy không hoành tráng nhưng lại hài hòa với quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. 

Được biết, trên thế giới đã có nhiều nước chọn những công trình kiến trúc tiêu biểu làm biểu tượng cho thủ đô hoặc đất nước mình như tháp Eiffel của Thủ đô Paris- Pháp; tượng Nữ thần Tự do của Mỹ; tháp nghiêng Pisa của Ý… Và hy vọng nói đến Thủ đô Hà Nội của Việt Nam là bạn bè quốc tế sẽ nghĩ ngay đến biểu tượng Khuê Văn Các.  Những cử tri phường Văn Miếu và Quốc Tử Giám rất vinh dự và tự hào được sinh sống trên một địa bàn “đặc biệt” của Thủ đô - nơi có trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nếu được Quốc hội thông qua Luật Thủ đô, người dân nơi đây sẽ tiếp tục  tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Khuê Văn Các trong quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám với ý nghĩa là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội đến bạn bè gần xa.