Khu vực tranh chấp biển đảo Trung Quốc - Nhật Bản: Xuất hiện “thế lực” bên ngoài

ANTĐ - Nhật Bản không có ý định đưa vấn đề căng thẳng với Trung Quốc liên quan đến chủ quyền quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư lên Tòa án Công lý Quốc tế. Tuyên bố được Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đưa ra ngày 1-10 với lý do Tokyo cho rằng không tồn tại tranh chấp tại vùng lãnh thổ của Nhật Bản. 

Tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis và USS George Washington

tập trận hồi đầu tháng trước gần đảo Guam, Mỹ

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Yoshihiko Noda một lần nữa khẳng định, cả trên phương diện quốc tế và lịch sử, quần đảo Senkaku là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản. Ông Noda kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc cần bình tĩnh xử lý tranh cãi quanh quần đảo trên thông qua đối thoại.

Trong khi đó, chưa đầy một tuần sau khi xảy ra màn đấu vòi rồng quyết liệt tại khu vực tranh chấp trên Biển Hoa Đông giữa tàu Nhật Bản và tàu Đài Loan, ngày 1-10, Nhật Bản cho biết tàu của Trung Quốc và Đài Loan lại đi vào vùng biển này. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản phát hiện 1 tàu tuần tra của Đài Loan đã đi vào khu vực cách đảo Uotsuri khoảng 40km về phía tây. Đây là đảo lớn nhất trong quần đảo tranh chấp trên Senkaku/Điếu Ngư. Tàu tuần tra Nhật Bản đã cảnh báo tàu Đài Loan qua radio không được vào vùng lãnh hải của Nhật Bản. Đáp lại, tàu Đài Loan cho biết họ đang bảo vệ ngư dân Đài Loan trong vùng kinh tế của mình.

Trong một diễn biến khác, tờ Time ngày 30-9 cho biết, hai tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis và USS George Washington đã có mặt ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các quan chức hải quân Mỹ xác nhận đội hình tấn công của tàu USS George Washington triển khai hoạt động trên biển Hoa Đông gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Trong khi đó, đội hình tấn công của tàu USS John C. Stennis hoạt động trong khu vực Biển Đông. Mỗi tàu sân bay trang bị hơn 80 máy bay chiến đấu, các đội chiến đấu gồm các tàu khu trục, tàu ngầm, tàu tiếp tế, tàu tuần tiễu trang bị tên lửa định hướng. Theo Time, việc triển khai các đội hình tấn công tàu sân bay này của Mỹ có thể nhằm cảnh báo Trung Quốc không leo thang xung đột ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tuy nhiên, cũng có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.