Khu trục hạm DD-155 tham gia diễn tập chung với hải quân Nga

ANTĐ -Ngày 25-10, khu trục hạm DD-155 của Nhật Bản cập cảng Vladivostok bắt đầu chuyến thăm Nga 5 ngày và tham gia diễn tập chung cứu hộ trên biển với hải quân Nga.

Mạng Chinanews ngày 24-10 dẫn nguồn trang Rusnews đưa tin, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga  Roman Martov cho biết, tàu khu trục “Hamagiri” DD-155 của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) sẽ cập cảng Vladivostok vào ngày 25-10, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Nga 5 ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm, khu trục hạm DD-155 sẽ tham gia diễn tập chung cứu hộ trên biển với Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Khu trục hạm DD-155 tham gia diễn tập chung với hải quân Nga ảnh 1

Tàu khu trục “Hamagiri” DD-155 của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản

Ông Martov nói, chuyến thăm của hải quân Nhật Bản sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước lên một tầm mới, đồng thời hai nước tiến hành tổ chức diễn tập chung cứu hộ ở trên biển vào ngày 28-10 tại vịnh Peter Đại Đế. Tham gia diễn tập chung, phía Nga có tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Panteleyev Dự án 1155 số hiệu 548, tàu chở dầu, tàu kéo và lực lượng không quân hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương.

Đài phát thanh Nhật Bản (NHK) ngày 21-10 cho biết, Tham mưu trưởng JMSDF Takei Tomohisa cùng ngày đã tổ chức cuộc họp báo lần đầu tiên sau khi nhậm chức. Tướng Takei Tomohisa cho hay JMSDF sẽ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn và ứng phó cướp biển với Hải quân Nga tại Vladivostok. Ông khẳng định, "để tránh xảy ra sự cố bất ngờ", thường xuyên duy trì trao đổi "hiện trường" với các nước xung quanh rất quan trọng.

Từ năm 1998 đến nay, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản hầu như hàng năm đều tổ chức diễn tập với Hải quân Nga. Nhưng do tình hình Ukraine, đây là lần đầu tiên Nhật - Nga tiến hành diễn tập trên biển.