Thiếu nước sạch do người dân chưa đồng tình

Thiếu nước sạch do người dân chưa đồng tình

ANTĐ - Mặc dù đã có chỉ đạo từ UBND thành phố về việc cấp nước cho dân cư khu đô thị Ao Sào - Lexington Estate (phường Thịnh Liệt), thậm chí đích thân Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cũng đã ra “tối hậu thư” phải giải quyết xong việc này trong tháng 5-2016, nhưng đến nay mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ. Lý do duy nhất là bởi không có sự đồng tình của người dân phường Thịnh Liệt.
Khu đô thị vẫn bị cô lập như "ốc đảo"

Khu đô thị vẫn bị cô lập như "ốc đảo"

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng loạt bài phản ánh về những bức xúc của cư dân khu đô thị Ao Sào - Lexington Estate (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) không có nước sạch sinh hoạt trong nhiều năm khiến cuộc sống vô cùng khốn khổ, UBND quận Hoàng Mai đã vào cuộc giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên đến nay, mọi nỗ lực của chủ đầu tư cũng như UBND quận đang khó trở thành hiện thực…
Nhật Bản chế tạo tàu cao tốc tàng hình đầu tiên trên thế giới

Nhật Bản chế tạo tàu cao tốc tàng hình đầu tiên trên thế giới

ANTĐ - Hướng tới dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập của Tập đoàn Đường sắt Seibu (Nhật Bản), kiến trúc sư Kazuyo Sejima từng đoạt thưởng Pritzker, giải thưởng được ví như giải Nobel trong ngành thiết kế, đã lên kế hoạch thiết kế con tàu cao tốc “tàng hình” đầu tiên trên thế giới có ưu điểm không chỉ vượt qua tốc độ 320km/h như các tàu cao tốc hiện nay mà còn hòa hợp với thiên nhiên, thời tiết 4 mùa của đất nước Mặt trời mọc.

Yêu cầu tăng tốc xử lý công trình 8B Lê Trực

Yêu cầu tăng tốc xử lý công trình 8B Lê Trực

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp với Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình về xử lý hạng mục vi phạm trật tự xây dựng tại công trình 8B Lê Trực. 

Còn "nóng ruột", ức chế bao lâu nữa?

Còn "nóng ruột", ức chế bao lâu nữa?

ANTĐ - Người dân Thủ đô dường như ngày càng nóng ruột, mong chờ tiến độ triển khai các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội bớt ì ạch hơn, bớt đội vốn hơn so với mức dự trù có thể lên tới thêm hàng trăm triệu USD. 
Ô nhiễm tại làng nghề Vân Hà (Đông Anh): Sống chung với bụi

Ô nhiễm tại làng nghề Vân Hà (Đông Anh): Sống chung với bụi

ANTĐ - Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường ở các địa phương ngoại thành Hà Nội đang ngày càng trở nên nan giải. Điển hình như xã Vân Hà, huyện Đông Anh, mặc dù mô hình thí điểm xử lý bụi gỗ đã được áp dụng nhưng người dân nơi đây vẫn khổ sở sống chung với ô nhiễm.
Tăng tốc xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

Tăng tốc xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

ANTĐ - Tại cuộc họp sáng 17-10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ TN-MT cho biết, trong tổng số 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, đến nay, đã có 392 cơ sở hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chiếm tỉ lệ 89,29%. 
Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư

Công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư

ANTĐ - Theo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư vừa được Chính phủ ban hành, công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 
Nỗi khổ... "giặc ồn" xâm lấn khu dân cư

Nỗi khổ... "giặc ồn" xâm lấn khu dân cư

ANTĐ - Mặc dù đã được nêu ra trong thời gian qua song vấn nạn tiếng ồn ở các khu đông dân cư vẫn chưa thu hút được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Vậy nên rất nhiều người vẫn ngày ngày phải chịu đựng nỗi thống khổ, khi cuộc sống của họ luôn song hành cùng những âm thanh chát chúa khó nghe.
Xem xét kiến nghị điều chỉnh  quy hoạch Công viên Tuổi trẻ

Xem xét kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Công viên Tuổi trẻ

ANTĐ - Liên quan đến kiến nghị của cử tri phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) đề nghị được đưa Khu dân cư số 4 – phường Thanh Nhàn ra khỏi khu vực quy hoạch Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, ngày 22-7, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo sau cuộc họp nghe báo cáo về vấn đề này ngày 20-7 vừa qua.
Nguy cơ xảy cháy từ các khu tập thể cũ

Nguy cơ xảy cháy từ các khu tập thể cũ

ANTĐ - Trên địa bàn TP Hà Nội hiện còn khoảng gần 600 khu tập thể xây dựng đã lâu và đang xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc sống khó khăn, có đến 3-4 thế hệ cùng ở trong căn phòng 16m2 phải tận dụng mọi khoảng không, thậm chí cả hành lang thoát hiểm để mở rộng diện tích, chứa đồ đạc và đun nấu, khiến nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao.
Khai trương Trung tâm Giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội

Khai trương Trung tâm Giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội

ANTĐ - Ngày 2/2, Quận uỷ - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Giao lưu văn hoá phố cổ Hà Nội và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Di dời trại nuôi động vật hoang dã ra khỏi khu dân cư

Di dời trại nuôi động vật hoang dã ra khỏi khu dân cư

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa đề nghị các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ, đặc biệt là những loài như voi, hổ, gấu, cá sấu, trăn, rắn... trên địa bàn (bao gồm cả vườn thú, đơn vị biểu diễn xiếc). 

Kiểm tra, làm rõ bất thường trong quy hoạch thiết kế đường

Kiểm tra, làm rõ bất thường trong quy hoạch thiết kế đường

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ phản ánh về dấu hiệu bất thường trong quy hoạch thiết kế đường nối đê tả ngạn sông Hồng với đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Nếu có sai phạm cần khẩn trương xử lý nghiêm minh, công bố công khai kết quả xử lý cho người dân; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-12-2014.