Không xin được việc, chém tỷ phú

ANTĐ - Tỷ phú Tông Khánh Hậu (ảnh), người giàu thứ hai Trung Quốc với tài sản 18,68 tỷ USD, đã bị tấn công bằng dao gần nhà riêng ở thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, miền đông nước này. Cảnh sát địa phương ngày 

18-9 xác nhận, họ đã bắt giữ nghi phạm là người đàn ông họ Dương, 49 tuổi, sống ở thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô lân cận. Theo cảnh sát, ông Dương tới Hàng Châu vào đầu năm nay với hy vọng tìm được việc làm. Sáng 13-9, ông này đã tiếp cận tỷ phú Tông Khánh Hậu để xin việc. Khi bị từ chối, ông Dương đã dùng dao chém đứt gân hai ngón tay ở bên tay trái của ông Tông Khánh Hậu. Chiều cùng ngày, nghi phạm họ Dương đã bị cảnh sát bắt giữ. Sau vụ việc, ông Tông Khánh Hậu nói với Tân Hoa xã rằng, ông chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe hiện đang hồi phục. Nguyên nhân vụ tấn công tiếp tục được điều tra.