Không tùy tiện phá thai bằng thuốc

ANTĐ - Phá thai bằng thuốc thường được nhiều chị em lựa chọn, với suy nghĩ vừa tiện dụng (thậm chí có thể tự phá ở nhà), vừa kín đáo, vừa an toàn (vì không phải đụng tới dao kéo). Tuy nhiên, nếu không được thăm khám kỹ càng, không tiến hành tại các cơ sở uy tín và bác sĩ có chuyên môn thì việc phá thai bằng thuốc cũng tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn đến sức khỏe. 

Không tùy tiện phá thai bằng thuốc ảnh 1
Biến chứng nguy hiểm

Mới đây nhất là vụ việc một thai phụ ở Bình Dương là bà M.T.M (48 tuổi) được đưa vào viện trong tình trạng tử cung bị thủng một lỗ lớn, đầu thai nhi lọt qua lỗ thủng, chui vào ổ bụng (thai nhi đã chết); thủng ruột non làm phân tràn vào ổ bụng... Bà M có thai khoảng 16-17 tuần, sau khi bị nhiều bệnh viện từ chối phá thai vì quá to, bà đã tìm đến một phòng khám tư và được một bác sĩ người Trung Quốc cho uống 10 viên thuốc phá thai, dùng dụng cụ hút thai nhưng không được, cuối cùng phòng khám này phải đưa bà M đến bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng trên. Bác sĩ BV Từ Dũ phải cắt bỏ tử cung, làm hậu môn tạm ra ngoài... để cứu sống bà M.

Tại Hà Nội hồi năm ngoái, một sản phụ mang thai ở tuần thứ 25 cũng phải vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi phá thai bằng thuốc tại phòng khám tư nhân. Sau khi được cho uống thuốc, chị có biểu hiện ra máu ồ ạt ở âm đạo, huyết áp tụt, ối vỡ, diễn biến nặng vì mất nhiều máu và được chuyển lên cấp cứu tại BV Phụ sản Trung ương.

Các bác sĩ BV Phụ sản Trung ương đã phải mổ cấp cứu cắt tử cung toàn phần, truyền máu, và đưa sang cấp cứu tại BV Bạch Mai trong tình trạng hôn mê nhiều ngày. Một bệnh nhân khác thai 11 tuần tuổi được một phòng khám cho uống thuốc phá thai, ngay sau khi uống đến liều thuốc thứ hai đã rơi vào tình trạng hôn mê, truỵ tim mạch và xuất huyết dữ dội. Dù được cứu sống nhưng do hậu quả của việc mất máu quá nhiều, chị đã phải sống đời sống thực vật.

Một số phụ nữ còn liều lĩnh mua thuốc tự phá thai tại nhà gây nên những hậu quả nguy hiểm. Chẳng hạn một cô gái thông qua những thông tin tìm hiểu được trên mạng Internet đã tự ý mua thuốc về phá thai, khi thấy đau bụng kéo dài mới đến BV khám. Kết quả siêu âm cho thấy một khối thai đã thối rữa mắc kẹt và bịt kín cổ tử cung. 

Không thể tùy tiện

Hiện nay, thuốc phá thai có thể mua dễ dàng tại một số nhà thuốc, phương pháp phá thai bằng thuốc cũng được quảng cáo rầm rộ trên các website, các phòng khám với những ưu điểm nổi trội như an toàn, không đau… Tuy nhiên, theo quy định thì việc phá thai bằng thuốc chỉ thực hiện ở các BV chuyên khoa sản, các BV tuyến huyện trở lên và được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa phụ sản.

Đặc biệt, phá thai bằng thuốc chỉ áp dụng cho thai dưới 49 ngày tuổi ở tuyến huyện, dưới 56 ngày tuổi tuyến tỉnh và dưới 63 ngày tuyến trung ương, và nhất thiết phải uống thuốc dưới sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của bác sĩ ngay từ bệnh viện. Nhiều người tự mua thuốc về dùng hoặc phá thai tại cơ sở y tế không đủ tiêu chuẩn, không theo dõi sát bệnh nhân, thai có thể không được tống xuất hoàn toàn dẫn đến sót thai, sót nhau thai gây băng huyết, mất máu dài ngày, nguy cơ nhiễm khuẩn tử cung cao, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo nghiên cứu của BV Phụ sản Trung ương, tỷ lệ thành công của phương pháp phá thai bằng thuốc chỉ xấp xỉ 96% nếu dùng đúng cách. Khoảng 4% uống thuốc phá thai không có tác dụng, thai sẽ vẫn phát triển nhưng không bình thường, có thể bị khuyết tật, dị dạng, khi đó bác sĩ sẽ phải dùng cách khác để phá thai.

Trước tình trạng gia tăng số trường hợp biến chứng vì phá thai bằng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh sản phụ khoa, Sở Y tế Hà Nội mới đây đã có văn bản gửi các đơn vị trong và ngoài công lập, các phòng khám chuyên khoa, phòng khám có phạm vi hoạt động sản phụ khoa yêu cầu tuân thủ nghiêm túc các chỉ định phá thai an toàn, đặc biệt là phá thai bằng thuốc, chỉ thực hiện thủ thuật này với thai nhi dưới 49 ngày tuổi.

Tuyệt đối không thực hiện phá thai bằng thuốc khi bệnh nhân có bệnh lý tuyến thượng thận, tăng huyết áp, hẹp van hai lá, tắc mạch hoặc có tiền sử tắc mạch, rối loạn đông máu, sử dụng thuốc chống đông, thiếu máu nặng, dị ứng với mifepriston hay misoprostol. Ngoài ra, cần xem xét thận trọng trước khi thực hiện phá thai đối với trường hợp đang cho con bú, đang viêm nhiễm đường sinh dục cấp tính… Đặc biệt nghiêm cấm các cơ sở y tế chưa được phép thực hiện phá thai bằng thuốc triển khai dịch vụ phá thai bằng thuốc.