Không tìm được vợ, giết em vợ cho hả giận

ANTĐ - Sáng 20-12, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Đăng Lào (36 tuổi, quê ở xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) mức án: 17 năm tù về tội “giết người”. Nạn nhân là em vợ Lào.

Đồng thời, tòa buộc Lào phải bồi thường 108 triệu cho gia đình nạn nhân. Người bị Lào giết chết là chị Nguyễn Thị Ánh Lan (25 tuổi), là em ruột của vợ Lào.

Theo cáo trạng, Lào cùng chị Nguyễn Thị Tuyết kết hôn vào năm 2010 và giữa 2 người có một con chung. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống với nhau, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn, chị Tuyết đã nhiều lần bỏ về nhà cha mẹ đẻ ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ.

Đối tượng Huỳnh Đăng Lào

Trong một lần hai vợ chồng  trên đường từ Đắc Lắk về Tp Quy Nhơn, chị Tuyết đã lén xuống xe dọc đường, trốn chồng bỏ vào TP Hồ Chí Minh, để con nhỏ cho Lào mang về quê nuôi dưỡng. Từ đó, Tuyết cắt đứt mọi liên lạc với chồng.

Sau đó, Lào đã nhiều lần đến gia đình vợ, gặng hỏi chị Lan nhiều lần về địa chỉ của Tuyết nhưng không được.

Đêm 24-6-2013, Lào lại đến nhà cha vợ ở xã Mỹ Quang để dò hỏi tin tức của vợ thì gặp Lan đang rửa chén. Thấy Lào đang cầm dao nên chị Lan sợ hãi bỏ chạy, Lào rượt theo đâm 2 nhát chí mạng vào lưng của chị Lan làm nạn nhân tử vong ngay sau đó.