TP.HCM:

Không tiền, "nổi hứng" rủ nhau...cướp xe người đi đường

ANTĐ - Hết thời đi ăn trộm, thiếu tiền bọn chúng rủ nhau dùng vũ lực tấn công người đi đường rồi ra tay cướp xe táo tợn.

Ngày 3/12, TAND TP.HCM đã mở phiên xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm hình phạt, y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Hoàng (SN 1995, ngụ tỉnh Long An) 6  năm tù, tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài (SN 1995, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Huỳnh Nhật Viên (SN 1995, quê Bình Định) cùng mức án 5 năm tù về tội “cướp tài sản”.

3 bị cáo tại tòa

Trước đó, tòa sơ thẩm cũng đã tuyên phạt Dương Thị Diễm Châu (SN 1996, quê tỉnh An Giang, là bạn gái của Tài) 2 năm tù với tội danh trên.

Theo án sơ thẩm, do không có nghề nghiệp ổn định và không có tiền tiêu xài nên Hoàng đã rủ Tài, Viên và Châu đi cướp tài sản. Khoảng 3h50 ngày 25/4/2013, Hoàng điều khiển xe gắn máy chở Viên, còn Tài điều khiển xe chở Châu đi vòng quanh các tuyến đường tìm người có tài sản để cướp. Khi đi đến đoạn đường Quách Điêu thì phát hiện ông Nguyễn Thành Long đang điều khiển xe Exciter nên Hoàng ra hiệu cho cả bọn đánh cướp xe ông này.

Không đưa ra tình tiết gì mới xét giảm nhẹ, tòa tuyên các bị cáo
chịu mức hình phạt y án sơ thẩm


Khi đuổi theo đến khu vực ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Hoàng điều khiển xe chạy lên ép xe và đạp ngã xe rồi  dùng vũ lực tấn công ông Long. Đến khi nạn nhân không còn chống cự được thì Tài cướp lấy xe và nổ máy tẩu thoát cùng đồng bọn.

Sau vụ cướp, ông Long đã đến công an xã Vĩnh Lộc A trình báo vụ việc. Qua truy xét, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, Hoàng, Tài, Viên còn khai nhận, các đối tượng đã cùng với Nguyễn Văn Tú thực hiện trót lọt 6 vụ trộm xe tại địa bàn quận Bình Tân và Tân Phú.

Liên quan trong vụ án này, đối tượng Nguyễn Văn Tú đang bị cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân điều tra xử lý.