Không thiếu lương thực, thực phẩm nhưng cung ứng khó khăn do giao thông bị chia cắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn- Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, đến sáng 10-9, nguồn cung và giá cả hàng hóa thiết yếu cơ bản ổn định.
Sáng 11-9, chợ dân sinh mở cửa bán hàng bình thường, nhưng khách hàng thường mua với số lượng lớn nên đầu giờ sáng, mặt hàng thịt lợn đã bán rất chạy

Sáng 11-9, chợ dân sinh mở cửa bán hàng bình thường, nhưng khách hàng thường mua với số lượng lớn nên đầu giờ sáng, mặt hàng thịt lợn đã bán rất chạy

Sáng 11-9, thời tiết tiếp tục có mưa. Các chợ dân sinh của Hà Nội mở cửa bình thường nhưng người bán và người mua đều thưa thớt.

Hôm nay, giá rau xanh tại các chợ đã ổn định như ngày hôm qua. Bí đỏ, bí xanh, khoai tây được nhiều người lựa chọn vì bảo quản được dài ngày hơn rau lá. Giá bí đỏ khoảng 25.000 đồng/kg; bí xanh 30.000-35.000 đồng/kg; Hành tây 20.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá các loại rau lá cũng giữ ở mức cao, cải ngọt, mùng tơi, dền 15.000- 17.000 đồng/ mớ; Rau muống 15.000/mớ. Rau xanh tại các chợ dân sinh không nhiều chủng loại và tươi ngon như trước bão nhưng số lượng khá nhiều. Giá thịt lợn, thịt bò và thủy hải sản ổn định dù ít cả người bán và người mua.

Tại siêu thị WinMart Lê Đức Thọ, sáng nay thực phẩm tươi sống và rau xanh được bổ sung trên các kệ hàng, trái ngược so với cảnh hết thực phẩm tươi sống, rau xanh chỉ còn một số loại lúc chiều và tối hôm qua tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống bán lẻ này trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện hệ thống WinMart/WinMart+/WiN cho biết, tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hệ thống bán lẻ này cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn về thiệt hại cơ sở vật chất và hàng hóa. Theo thống kê sơ bộ đến chiều tối 10-9, khoảng 600 cửa hàng tại miền Bắc của WinMart/WinMart+/WiN bị thiệt hại, nặng nhất là hư hỏng hàng hóa do ngập nước/cúp điện kéo dài, các tài sản như: tủ đông, tủ mát, máy tính... bị ngâm nước.

4 nông trại WinEco tại miền Bắc đang bị thiệt hại nặng nề do bão. Hoạt động vận chuyển hàng hóa từ kho hàng Supra đến các siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN đang gặp trở ngại do tình trạng ngập lụt và sạt lở tại các tỉnh miền Bắc.

Tuy nhiên, hệ thống này đã triển khai một số giải pháp để cung ứng hàng hóa kịp thời phục vụ người dân. Cụ thể là cố gắng vận chuyển và đảm bảo hàng không đứt gãy tại các kho trung tâm và sẵn sàng phân phối đến các siêu thị/cửa hàng;

Lựa chọn các siêu thị và cửa hàng có diện tích lớn và dễ dàng giao nhận hàng hóa để quy hoạch thành các điểm nhận hộ. Nhân viên vận hành tại các siêu thị/cửa hàng này sẽ tiếp nhận hàng hóa và mang hàng đến các siêu thị/cửa hàng mà xe hàng không thể tiếp cận được nhằm duy trì hoạt động kinh doanh, bình ổn giá cho người tiêu dùng và đảm bảo an toàn cho người lao động.

Chiều qua, người dân Hà Nội có hiện tượng đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ. Bởi vậy, nhiều siêu thị hết hàng cục bộ. Lúc 15h tại GO! (Số 222 Trần Duy Hưng) cũng ghi nhận tình trạng kệ hàng thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt lợn trống trơn. Gian hàng rau xanh cũng thiếu hụt.

Theo báo cáo cập nhật của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 10-9, tại tỉnh Thái Nguyên, nơi ngập lụt vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, cơ bản hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vẫn đang được chủ động cung ứng tại chợ hàng 1, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị Go, Lan Chi, Winmart, Minh Cầu, Aloha…

Các đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn chủ động có kế hoạch nhập hàng từ trước vào các kho, bể chứa, đảm bảo cung ứng xăng dầu, gas cho sản xuất và sinh hoạt.

Tỉnh Lào Cai: Theo ghi nhận từ Sở Công Thương, mặt hàng nhu yếu phẩm chủ yếu là mỳ tôm, nước lọc tại các vùng ngập lụt, chia cắt, các hộ gia đình phải di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên, lương thực, thực phẩm vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng khắc phục thiệt hại và dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão gây ra.