![]() |
ThS.BS Phạm Minh Ngọc tư vấn cho nữ bệnh nhân |
ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội cho biết, chỉ trong khoảng 1 tháng trở lại đây, trung tâm tiếp nhận 7 cặp vợ chồng đến khám do không thể quan hệ tình dục trong thời gian dài. Nguyên nhân vì người vợ xuất hiện cảm giác đau ngay khi bắt đầu quan hệ và thậm chí chỉ cần nghĩ đến chuyện gần gũi nhau là bắt đầu cảm thấy sợ hãi và ám ảnh.
Bệnh nhân thuộc nhiều lứa tuổi, từ những cô gái trẻ vừa kết hôn đến những người phụ nữ đã có nhiều năm chung sống với chồng. Thậm chí có trường hợp tình trạng hôn nhân đứng trước bờ vực tan vỡ.
Chẳng hạn, trường hợp chị H.H.L, 24 tuổi, kết hôn 2 năm, đến khám với các triệu chứng đau rát âm đạo và sợ hãi khi quan hệ tình dục; cơ âm đạo co thắt không tự chủ. Nữ bệnh nhân cho biết, ngay buổi đầu tiên khi quan hệ với chồng chị đã thấy đau và khó chịu vô cùng. Đến khi thử cố gắng các lần sau cũng không thành công, dần dần chị cảm thấy sợ hãi, lâu dần vợ chồng lạnh nhạt và không thể làm “chuyện ấy” trong thời gian dài...
Sau khi thăm khám, các bệnh nhân đều được nhận định mắc rối loạn tình dục nữ, đó là bệnh lý “co thắt âm đạo”. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, ngoài ra còn có thể do nguyên nhân nội tiết, chấn thương, phẫu thuật…
Bác sĩ Phạm Minh Ngọc cho biết, có 4 phương pháp chính thường được áp dụng điều trị hội chứng co thắt âm đạo đó là tâm lý trị liệu, tình dục liệu pháp, dược lý và phẫu thuật. Với phương pháp tâm lý trị liệu và tình dục liệu pháp, hiệu quả thành công khá cao, có thể lên tới 90% sau 4-6 phiên trị liệu.
Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ khi có những triệu chứng nghi ngờ co thắt âm đạo nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời.