Không thể có hòa bình cho Thổ Nhĩ Kỳ khi ông Obama chưa rời nhiệm sở?

ANTD.VN -Một thành viên của Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ (AKP) đã đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Barack Obama cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Không thể có hòa bình cho Thổ Nhĩ Kỳ khi ông Obama chưa rời nhiệm sở? ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama 

Liên quan đến vụ tấn công khủng bố xảy ra tại một hộp đêm ở Istanbul sáng sớm ngày 1-1-2017, Samil Tayyar, thành viên của Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ (AKP)  đã viết trên Twitter: "Sẽ không có hòa bình cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi ông Obama rời khỏi văn phòng. Tất cả các nhiệm vụ của Mỹ, cũng như những người cộng tác với họ cần phải được theo dõi chặt chẽ".

Trước đó trong ngày, Mehmet Kocarslan, ông chủ hộp đêm Reina nói rằng, đã nhận được một cảnh báo từ tình báo Mỹ về cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch cách đó 1 tuần.

“Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Ankara và thành phố Istanbul trước thềm năm mới. Vậy nhưng tấn công khủng bố vẫn xảy ra”, ông Kocarslan đau lòng nói.

Reina, một trong những hộp đêm nổi tiếng ở quận Besiktas của Istanbul bị một tay súng nói tiếng Ả Rập tấn công ngay trong thời khắc đón năm mới. Thủ phạm, một thanh niên, dùng súng trường Kalashnikov nhả đạn vào khách giải trí. Hiện kẻ xả súng đang bị truy lùng ráo riết.

Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, đã có ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó có 16 người nước ngoài, và 69 người bị thương do hậu quả của cuộc tấn công.

Istanbul cùng các thành phố khác ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến một loạt các vụ tấn công khủng bố đẫm máu trong năm qua.

Trước đó, vào ngày 10-12-2016, 44 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát kép xảy ra tại Besiktas, Istanbul. Sau đó ít hôm, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sát hại khi ông có bài phát biểu tại thủ đô Ankara bởi một sĩ cựu sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau vụ xả súng đã cướp đi sinh mạng của 39 người tại hộp đêm Reina, ở thành phố Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định quyết tâm chiến đấu đến cùng với chủ nghĩa khủng bố và những lực lượng ủng hộ chúng.