Không thể bỏ phí không gian hồ Gươm

(ANTĐ) - Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Vạn cho rằng, không thể bỏ phí không gian xung quanh hồ Gươm song cũng tuyệt đối không thể đối xử thô bạo với không gian đó.

Không thể bỏ phí không gian hồ Gươm

(ANTĐ) - Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Vạn cho rằng, không thể bỏ phí không gian xung quanh hồ Gươm song cũng tuyệt đối không thể đối xử thô bạo với không gian đó.

- Việc tổ chức thi, lựa chọn ý tưởng quy hoạch hồ Gươm và phụ cận nhằm thiết lập “tấm áo giáp” để  bảo vệ hồ, có ý tưởng gì mới không, thưa ông?

- Trước hết, phải xác định hồ Gươm là khu vực có giá trị vô cùng lớn đối với Hà Nội, cả về văn hóa, lịch sử, kiến trúc hay khai thác cảnh quan. Hiếm có đô thị nào trên thế giới có vật báu như vậy.

Chính vì thế, để bảo vệ, bảo tồn và phát huy được các giá trị nói trên cho cộng đồng, phải chọn ra được những ý tưởng quy hoạch tốt nhất, những giải pháp khả thi nhất cũng như đảm bảo khả năng khai thác chặt chẽ nhất. Đặc biệt, phải đảm bảo để không một ai còn có khả năng xâm hại hay làm mai một được cảnh quan của hồ Gươm cũng như gây lãng phí quỹ đất ở khu vực này.

- Liệu các cơ quan trọng yếu của thành phố sẽ được ưu tiên bố trí quanh hồ?

- Không ít người vẫn quan niệm là cơ quan nào quan trọng thì sẽ được bố trí ở những vị trí đẹp. Song trong quản lý đô thị ngày nay, quan niệm đó đã lỗi thời. Vị trí đẹp nhất phải được dành cho cộng đồng.

- Thưa ông, các dự án, đề xuất vi phạm không gian hồ Gươm trước đây đều đặt mục tiêu kinh tế lên trên hết, vậy các ý tưởng quy hoạch lần này được định hướng như thế nào?

- Hồ Gươm là vốn quý, nếu bỏ trống thì quá vô lý. Thử tưởng tượng ban đêm quanh hồ tối đen, không ánh đèn thì còn ra sao. Vấn đề là khai thác thế nào, sử dụng ra sao cho phù hợp với nhu cầu của cộng đồng, đặt lợi ích cộng đồng lên vị trí cao nhất. Đặc biệt, tuyệt đối không được can thiệp thô bạo vào không gian hồ Gươm.

- Các ý tưởng có thể trở thành quy hoạch chính thức trong tương lai không, thưa ông?

- Sau triển lãm cho nhân dân, chuyên gia góp ý, chúng tôi sẽ họp để chất vấn, xem xét các ý tưởng quy hoạch hồ Gươm và phụ cận, chọn ra được ý tưởng tốt nhất. Từ đồ án này, thành phố sẽ xem xét phê duyệt quy hoạch hồ Gươm và phụ cận. Trong đó, sẽ làm rõ việc phải ứng xử với không gian hồ Gươm ra sao để thích ứng với tình hình hiện tại. Chắc chắn, không gian ấy sẽ được sử dụng phải an toàn hơn, đúng với giá trị vốn có chứ không thể duy trì như hiện tại.

- Trong quá trình quy hoạch, theo ông, có nên xem xét lại những dự án, công trình vi phạm trước đây không?

- Đúng là bờ hồ hiện đang bị “bao vây” bởi các công trình. Các ý tưởng mới đều muốn mở ra không gian thoáng đãng, rộng rãi hơn. Theo tôi, ít có cuộc cải cách nào mà không gây ra đau đớn. Có thể có ai đó sẽ có chút thua thiệt song nếu đem lại lợi ích tối đa cho số đông thì đó cũng là việc nên làm.

- Xin cảm ơn ông!

Ngọc Khánh (Thực hiện)