Israel ồ ạt mua sắm vũ khí, trang bị

Israel ồ ạt mua sắm vũ khí, trang bị

ANTĐ - Công ty hệ thống Elbit (Elbit Systems Ltd) của Israel đã giành được một hợp đồng đa phân hạng, cung cấp các hệ thống điện tử hàng không, hệ thống máy bay không người lái (UAV), hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống quang điện và các hệ thống tác chiến mặt đất khác trị giá 315 triệu USD cho Bộ quốc phòng Israel. 
Vừa hạ giá, F-35 đã nhận được hợp đồng “khủng”

Vừa hạ giá, F-35 đã nhận được hợp đồng “khủng”

ANTĐ - Thời gian qua, khi thời hạn bàn giao và chi phí của chương trình chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 liên tục đội giá, một số nước tham gia kế hoạch nghiên cứu, phát triển đã tỏ ý do dự. Nhưng khi F35 hạ giá khoảng 4% thì Thổ Nhĩ Kỳ là nước đầu tiên khẳng định sẽ mua tới 100 chiếc.
Binh chủng phòng thủ không gian Nga vừa thành lập đã bị khai tử

Binh chủng phòng thủ không gian Nga vừa thành lập đã bị khai tử

ANTĐ - Ngày 24/12 vừa qua, tướng Viktor Bondarev - tư lệnh không quân Nga đã tuyên bố, nếu như quân đội Nga đẩy mạnh chuyển hướng phát triển các hệ thống tác chiến “Tam vị nhất thể” thì binh chủng phòng thủ không gian (VKO) của Nga sẽ quay về trực thuộc Bộ tư lệnh không quân.
Su-30 MKI không chiến "bắn hạ" F-15C của Mỹ

Su-30 MKI không chiến "bắn hạ" F-15C của Mỹ

ANTĐ - Trong một tình huống luyện tập, Su-30 MKI đã đụng độ với F-15C của không quân Mỹ, 2 loại máy bay thực hành không chiến và Su-30 MKI đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn hạ mục tiêu F-15C.
Không quân Iraq mua thêm máy bay vận tải thứ ba

Không quân Iraq mua thêm máy bay vận tải thứ ba

ANTĐ - Vừa qua, tại lễ giới thiệu máy bay mới tổ chức tại xưởng sản xuất của Lockheed Martin, Không quân Iraq đón chào một dấu mốc quan trọng khi nhận thêm máy bay vận tải C-130J thứ ba.
Mỹ phát triển tên lửa hành trình tầm xa đối trọng với Nga

Mỹ phát triển tên lửa hành trình tầm xa đối trọng với Nga

ANTĐ - Nhận thức được năng lực yếu kém của các loại tên lửa hành trình tầm xa của mình so với thế hệ tên lửa hành trình tầm xa 

tiên tiến của Nga là Kh-101 và Kh-102, không quân Mỹ đã triển khai kế hoạch phát triển một loại tên lửa hành trình tầm xa mới.

Nga "đau đầu" trước chiến lược "tấn công nhanh toàn cầu" của Mỹ

Nga "đau đầu" trước chiến lược "tấn công nhanh toàn cầu" của Mỹ

ANTĐ - Lầu năm góc sử dụng chính sách quân sự tích cực, vừa nâng cấp các loại trang bị không quân hiện có; vừa nỗ lực phát triển các loại vũ khí tác chiến trên không thế hệ mới. Trong khi đó, hạn chế về ngân sách và chức năng mua sắm đã khiến cho Nga không thể bổ sung được các trang bị mới để thay thế cho số đã hết hạn sử dụng.