Không quân Singapore triển khai hệ thống giám sát khinh khí cầu mới

ANTĐ - Ngày 28-10, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, nước này sẽ đưa vào sử dụng một hệ thống giám sát bằng khí cầu mới vào đầu năm tới để tăng cường khả năng giám sát an ninh biên giới. 

Hệ thống “Aerostat”, một khinh khí cầu được cột bằng dây sử dụng radar tầm thấp để phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách xa đến 200km, sẽ bổ sung cho hệ thống radar trên không và mặt đất hiện tại của không quân nước này để có thể giám sát trên không và trên biển một cách toàn diện hơn.

Bộ trưởng Ng Eng Hen cho biết tại lễ trao giải Ngày Hiệu suất và đổi mới trong nỗ lực hàng ngày (PRIDE) rằng các hệ thống radar mặt đất "chỉ có thể hoạt động trên các tòa nhà cao tầng", mà Singapore thì xuất hiện ngày càng nhiều tòa nhà cao tầng, nên làm cho không gian thay đổi ảnh hưởng đến các hệ thống giám sát mặt đất.

Khinh khí cầu được Singapore triển khai để giám sát an ninh

“Đối với một quốc đảo nhỏ như Singapore, giám sát và cảnh báo sớm để giúp chúng tôi có đủ thời gian phản ứng sẽ luôn là một thách thức, nhưng hệ thống giám sát khinh khí cầu này sẽ cải thiện đáng kể khả năng giám sát của chúng tôi”, ông nói.

Ông Ng Eng Hen còn cho biết thêm rằng hệ thống giám sát mới này sẽ giúp các lực lượng vũ trang Singapore tiết kiệm đến 30 triệu đô la Singapore (24 triệu USD) về chi phí vận hành hàng năm.

Hệ thống giám sát khinh khí cầu này, chỉ cần 8 nhân viên dưới mặt đất vận hành, có thể được đưa lên đến độ cao 600 mét so với mặt đất, và sẽ có các biện pháp để đảm bảo khinh khí cầu làm ảnh hưởng đến các máy bay đang bay.