Không quân Philippines tiếp nhận 10 trực thăng quân sự mới

ANTĐ - Ngày 17-8, không quân Philippines đã chính thức tiếp nhận 8 chiếc máy bay trực thăng lưỡng dụng Bell-412EP và 2 phiên bản tấn công của dòng trực thăng AgustaWestland AW-109E mới tại một buổi lễ được tổ chức căn cứ không quân Villamor thuộc thành phố Pasay. 

Phát biểu tại buổi lễ, phát ngôn viên không quân Philippines, Đại tá Enrico Canaya, cho biết việc bàn giao và tiếp nhận 8 chiếc máy bay trực thăng Bell-412EP đã hoàn thành “Dự án mua trực thăng chiến đấu lưỡng dụng” theo chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang trị giá 4,8 tỷ peso (103,77 triệu USD) với Tập đoàn trực thăng Bell Textron của Canada.

Theo kế hoạch, 5 chiếc Bell-412EP sẽ được biên chế cho Liên đội trực thăng chiến thuật số 205, trong khi 03 chiếc Bell-412EP còn lại sẽ được biên chế cho Liên đội vận tải Tổng thống số 250 để vận tải khách VIP tại Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới.

Các trực thăng mới tiếp nhận của Philippines tại buổi lễ hôm 17-8

Tuy nhiên, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC, 3 chiếc trực thăng Bell-412EP này sẽ bàn giao lại cho Liên đội số 205.

Với khả năng hoạt động vào ban đêm, dòng trực thăng 2 động cơ này sẽ đem lại hiệu xuất và năng lực tốt hơn cho không quân Philippines trong các hoạt động vận tải trực thăng yểm trợ chiến đấu và hỗ trợ nhân đạo.

Trong khi đó, 2 chiếc trực thăng tấn công AW-109E, thuộc lô đầu tiên trong tổng số 8 chiếc mà nước này đã đặt mua, sẽ được bàn giao cho Liên đội tiến công số 15.

Số máy bay trực thăng tiến công AW-109E này sẽ thực hiện vai trò tương tự như các máy bay trực thăng MD-520MG hiện có trong các hoạt động yểm trợ cận chiến, trinh sát và kiểm soát đường không.

Ông còn cho biết thêm rằng, không quân nước này sẽ tiếp tục tiếp nhận 6 chiếc trực thăng AW-109E, 2 chiếc máy bay vận tải C-295M từ Tây Ban Nha, 2 chiếc máy bay vận tải CN-212i từ Indonesia và 2 chiếc máy bay chiến đấu FA-50 từ Hàn Quốc vào cuối năm nay.