Không quân Philippines sắp tập trận với Mỹ và 4 nước khác

ANTĐ - Philippines sẽ lần đầu tham gia  Cope North, một cuộc tập trận trên không quy mô lớn với Mỹ và 4 quốc gia khác ở Tây Thái Bình Dương. 

Không quân Philippines sắp tập trận với Mỹ và 4 nước khác ảnh 1

Không quân Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn tập tháng 2-2015

Lực lượng không quân Philippines sẽ tham gia tập trận cùng hơn 1.800 binh lính của Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và New Zealand. Được biết, Cope North bắt đầu từ ngày 10 tới 26-2 ở căn cứ không quân Andersen, đảo Guam. Cope North 2016 tập trung vào chiến thuật không kích giữa các chiến cơ,  tập dượt triển khai lực lượng trên quy mô lớn.

Bên cạnh đó, cuộc tập trận cũng luyện tập các tình huống liên quan tới cứu trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai. “Đây là cuộc tập trận Cope North lớn nhất với số máy bay nhiều nhất từ trước đến nay” - bà Christen Ornella, người phát ngôn của Các lực lượng không quân Thái Bình Dương cho biết.

Theo Cố vấn an ninh quốc gia Australia Ross Babbage, việc Philippines tham gia vào Cope North là rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang có những hành động ráo riết trên khu vực tranh chấp ở Biển Đông.