Không quân Nga tiếp nhận 25 máy bay huấn luyện Yak-130 mới

ANTĐ - Trong tuần này Học viện không quân Zhukovsky và Gagarin ở thành phố Armavir thuộc vùng Krasnodar, miền nam nước Nga, sẽ tiếp nhận 5 chiếc máy bay huấn luyện/tấn công hạng nhẹ Yakovlev Yak-130 mới.

Theo tạp chí Rossiyskaya của Nga, ngoài 5 chiếc trên, 20 chiếc máy bay huấn luyện Yak-130 Mitten nữa sẽ được bàn giao cho học viện trước khi kết thúc năm nay để tăng cường khả năng huấn luyện phi công chiến đấu cho không quân Nga.

Số máy bay thành phẩm này, vừa trải qua đợt thử nghiệm tại nhà máy Irkut ở khu vực Irkutsk, Siberia, dự kiến sẽ thực hiện chuyến hành trình dài từ nhà máy sản xuất ở Siberia tới thành phố Armavir bên bờ biển Đen.

Máy bay huấn luyện/tấn công hạng nhẹ Yakovlev Yak-130 

Dòng máy bay huấn luyện/tấn công hạng nhẹ 2 chỗ ngồi này được phát triển bởi Cục thiết kế A.S. Yakovlev và do công ty Irkut, một thành viên của Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất của Nga, chế tạo.

Với những đặc điểm kĩ thuật và khả năng cơ động cao, gần tương đương với hiệu suất của các máy bay chiến đấu hiện đại, khiến nó trở thành loại máy bay huấn luyện hoàn hảo cho phi công lái máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4+ và 5 tương lai.

Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 Mitten đã bắt đầu thực hiện các chuyến bay thử nghiệm vào năm 1996 và chiếc đầu tiên được bàn giao cho không quân Nga năm 2009. Tuy nhiên, đến năm 2013, chúng mới được sử dụng cho nhiệm vụ huấn luyện.

Trung tâm huấn luyện hàng không Borisoglebskiy, nơi đầu tiên tiếp nhận máy bay Yak-130, hiện được biên chế 48 chiếc. Không quân Nga dự kiến sẽ mu ít nhất 72 chiếc Yak-130, đủ để biên chế cho 4 trung đoàn huấn luyện bay.

Nhiều nước đã mua hoặc ký hợp đồng mua dòng máy bay huấn luyện hiện đại này, trong đó có Việt Nam, Algeria, Bangladesh, Belarus, và Syria. Trong khi đó,  nhiều nước khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến Yak-130.