Không quân Nga tiếp nhận 160 máy bay các loại trong năm 2017

ANTD.VN - Ngày 26-2, Tư lệnh không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev cho biết, lực lượng này và không quân của hải quân Nga sẽ được tăng cường tổng số 160 chiếc máy bay quân sự các loại trong năm 2017.

“Lực lượng không quân vũ trụ dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 140 chiếc máy bay và trực thăng, trong khi không quân của hải quân tiếp nhận 20 chiếc, nâng tổng số máy bay cả hai lực lượng này tiếp nhận lên 160 chiếc”, ông cho biết.

Máy bay chiến đấu Su-30 hộ tống máy bay ném bom Tu-160 của Nga không kích tại Syria

Đại tướng Bondarev còn nói rằng, các lực lượng do ông phụ trách đã nâng cấp hầu hết phi đội máy bay của mình, trong đó có khoảng 55% trang thiết bị mới.

“Chúng tôi đã triển khai nhanh kế hoạch mua sắm. Các nhà máy đã đạt công suất chế tạo dự kiến, việc bàn giao trang thiết bị không gặp phải vấn đề gì”, ông khẳng định.

Hồi tháng 12-2016, phó tư lệnh không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Pavel Kurachenko từng cho rằng, lực lượng không quân vũ trụ hy vọng sẽ tiếp nhận hơn 900 chiếc máy bay mới trước khi kết thúc năm 2020.