Không quân Nga sẽ sắm tổng số 200 “thú mỏ vịt” Su-34

ANTĐ - Ngày 26-12, Quân khu phương Nam của Nga cho biết, họ vừa được tăng cường thêm 6 máy bay ném bom hiện đại Su-34 và hai trung đoàn được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

"Sáu máy bay chiến đấu mới của Công ty cổ phần hàng không Sukhoi đã tới căn cứ không quân Morozovsk (ở khu vực Rostov)", Quân khu phương Nam cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài ra, hai trung đoàn được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph cũng đã được triển khai tới Kapustin Yar, khu vực Astrakhan cũng thuộc Quân khu phương Nam.

Trong khi đó, cũng trong ngày 26-12, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev cho biết, trong năm 2014, lực lượng này sẽ được tiếp nhận 16 chiếc máy bay ném bom chiến đấu Su-34.

“Hôn nay, Không quân Nga có 32 chiếc máy bay ném bom Su-34. Năm 2014, chúng tôi có kết hoạch nhận 16 chiếc. Tổng số, chúng tôi sẽ tiếp nhận ít nhất 150 chiếc máy bay ném bom và có thể gia tăng số máy bay ném bom này lên 200 chiếc”, ông Bondarev cho biết trong khi đến thăm Nhà máy chế tạo máy bay Novosibirsk.

Theo ông, 5 chiếc máy bay ném bom Su-34 theo đơn hàng năm 2014 chuẩn bị được lắp ráp tại nhà máy và những chiếc máy bay ném bom đầu tiên này sẽ được bàn giao vào tháng 3-2014. Kể từ năm 2015, nhà máy có kế hoạch sẽ sản xuất 20 chiếc máy bay mỗi năm.

Ông cho biết, trong năm 2013, Không quân Nga đã nhận được 14 chiếc máy bay Su-34. Số máy bay này đã được biên chế tại quân khu phương Tây và phương Nam.