Không quân Nga nhận tiêm kích tàng hình T-50 vào năm 2017

ANTĐ - Theo Tư lệnh Lực lượng hàng không – vũ trụ Nga, ông Viktor Bondarev, họ sẽ được biên chế đơn vị máy bay chiến đấu Sukhoi T-50 đầu tiên vào năm 2017.

“Đang có 5 chiếc T-50 bay thử ở khu thử nghiệm máy bay quốc gia Chkalov. Đến năm 2017, các máy bay này sẽ được đưa vào biên chế”, Tư lệnh Bondarev nói với các phóng viên vào hôm 4-6.

Theo ông Bondarev, không hề có vấn đề chậm trễ trong phát triển T-50 và thậm chí nó còn đang được hoàn thiện nhanh hơn kế hoạch.

Chiến đấu cơ T-50

“Chiếc máy bay này thực sự là rất tuyệt vời trong khả năng lái, định vị và nhiều thông số khác. Nó có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa và không có mẫu máy bay nào sánh kịp. Chúng tôi rất tự hào và mong muốn có được mẫu máy bay này”, ông Bondarev nhấn mạnh.

T-50 là máy bay ghế ngồi đơn, có 2 động cơ và là chiếc chiến đấu cơ đầu tiên phục vụ trong không quân Nga có khả năng tàng hình trước radar. Chiếc máy bay được thiết kế để chiếm ưu thế trên không cũng như tấn công các mục tiêu dưới mặt đất một cách linh hoạt.

Các chiến đấu cơ T-50 hiện nay đang sử dụng 2 động cơ AL-41F1, giúp nó có khả năng bay ở tốc độ siêu âm và tầm hoạt động 5.500km. Tuy nhiên, Nga còn đang phát triển riêng một mẫu động cơ mới cho T-50, có tên gọi là Type 30, được cho là sẽ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nhiều khả năng Nga sẽ thử nghiệm xong Type 30 vào năm 2017 để đi vào sản xuất đại trà năm 2018.