Không quân Nga nhận thêm 5 tiêm kích bom Su-34

ANTĐ - Nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk thuộc Tập đoàn Sukhoi của Nga cho biết, đã bàn giao thêm 5 máy bay chiến đấu đa năng Su-34 cho Lực lượng không quân nước này vào hôm 25-1.

Chiến đấu cơ đa năng Su-34 có thể mang tới 8 tấn vũ khí

Các máy bay tiêm kích bom này sẽ có chuyến bay liên tục 3.000km từ Novosibirsk tới một căn cứ không quân tại Voronezh, phía tây nam nước Nga. Trước đó, 6 chiếc Su-34 đã được chuyển giao cho Không quân Nga trong năm 2011.

Nga bắt đầu khởi công dự án sản xuất quy mô đầy đủ đối với loại chiến đấu cơ Su-34 này tại nhà máy Novosibirsk từ năm 2008. Theo kế hoạch, tới năm 2020, Không quân Nga sẽ được bổ sung tổng cộng 124 chiếc Su-34.

Đây là loại máy bay ném bom 2 chỗ ngồi phát triển theo nguyên mẫu của Su-27. Nó có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí và có tầm hoạt động liên tục 4.000 km.