Không quân Nga nhận ồ ạt hơn 100 máy bay hiện đại trong năm 2017

ANTĐ - Ngày 5-6, Tư lệnh lực lượng không quân vũ trụ Nga cho biết, lực lượng này sẽ tiếp nhận và đưa vào biên chế hơn 100 chiếc máy bay và trực thăng quân sự hiện đại trong năm 2017.

Khi được hỏi về việc có đúng lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận hơn 100 chiếc máy bay hay không, Đại tướng Viktor Bondarev khẳng định rằng: "Đúng, chúng tôi có thể nói vậy".

Vị tư lệnh không quân vũ trụ Nga còn cho biết thêm rằng, số lượng máy bay quân sự hiện đại dự kiến tiếp nhận trong năm 2017 sẽ không nhỏ hơn số lượng của năm 2016.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 của Nga

"Trong khuôn khổ của chương trình tái trang bị nhà nước, kế hoạch mua sắm máy bay cho lực lượng không quân vũ trụ trong năm 2017 sẽ không ít hơn so với năm 2016. Và chúng tôi sẽ tiếp nhận các trang bị mới, trong đó có máy bay chiến đấu T-50 và các trực thăng mới", ông Bondarev nói.

Theo kế hoạch được công bố hồi cuối năm 2015, trong năm 2016, lực lượng này sẽ tiếp tục hiện đại hóa triệt để máy bay ném bom chiến lược Tu-160 lên chuẩn Tu-160M, đồng thời hoàn thành kế hoạch thử nghiệm cấp nhà nước cho loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 Sukhoi PAK FA T-50.

Bộ Quốc phòng Nga cũng sẽ ký hợp đồng về trang bị cho không quân các máy bay tiêm kích hiện đại nhất của Mikoyan, thuộc thế hệ 4++ là MiG-35. Trong năm nay, các máy bay trực thăng vận tải Ka-62, có khả năng hoạt động trong vùng Bắc Cực sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt.

Ngoài ra, trong năm 2016, lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ được trang bị các hệ thống radar phòng thủ mới, cũng như hệ thống phòng không mới và các hệ thống phòng thủ tên lửa, có khả năng phát hiện các mục tiêu ở phạm vi rất rộng.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái trang bị quy mô lớn, được công bố năm 2010, nhằm hiện đại hóa 70% số lượng trang thiết bị quân sự của quân đội vào năm 2020.