Không quân Nga nhận lô chiến đấu cơ MiG-29SMST đầu tiên

ANTĐ - Không quân Nga vừa nhận được lô máy bay chiến đấu MiG-29SMT 'Fulcrum' đầu tiên từ tập đoàn MiG, theo đơn hàng được họ kí kết từ tháng 4-2014.

Nga đã đặt hàng 16 chiếc MiG-29 nâng cấp cho không quân, nhằm lấp đầy khoảng trống do sự chậm trễ trong quá trình phát triển của MiG-35S. Trong 16 chiếc MiG-29 này, 14 chiếc sẽ là thuộc phiên bản chiến đấu cơ MiG-29SMT trong khi 2 chiếc còn lại là MiG-29UB dành cho huấn luyện.

Không quân Nga nhận lô chiến đấu cơ MiG-29SMST đầu tiên ảnh 1Chiến đấu cơ MiG-29SMT 

Một vài chiếc MiG-29SMT đầu tiên đã được bàn giao vào cuối tháng 12-2015 ở căn cứ không quân Astrakhan-Privolzhskiy, trụ sở của trung tâm đào tạo không quân chiến đấu số 116 của Nga. Theo tập đoàn MiG, toàn bộ đơn hàng sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016.

Nga hiện đang sử dụng 28 chiếc MiG-29SMT, tuy nhiên, đây không phải là do Moscow đặt hàng mà nó buộc phải chuyển cho Nga sử dụng sau khi Algeria từ chối nhận vì vấn đề chất lượng. Khác với phiên bản cho Algeria, các máy bay MiG-29SMT mới sẽ được trang bị hệ thống tác chiến điện tử nằm bên trong thân máy bay.

Bằng mắt thường, có thể thấy rằng, MiG-29SMT khác biệt với MiG-29 thông thường ở chỗ "cột sống" của máy bay đã được kéo dài ra hơn trước nhằm chứa được nhiều nhiên liệu hơn. Điều này đã khiến chiếc máy bay có bán kính  chiến đấu được mở rộng lên 1.550km. Ngoài ra, MiG-29SMT cũng đã được nâng cấp từ khung máy bay mới, giúp nó trang bị được nhiều loại hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn.

Nhờ những nâng cấp mới, trọng tải vũ khí tăng lên 4.500kg trên 6 giá treo dưới cánh và 1 giá treo ở bụng. Nó cũng có thể sử dụng được vũ khí của các nước khác, trong khi động cơ RD-33 nâng cấp, có lực đẩy khi đốt nhiên liệu phụ đạt 8.300kgf (81,4kN) mỗi chiếc.