Không quân Nga dội bom dồn dập mục tiêu IS khắp phía đông Syria

ANTD.VN -Ngày 23-12, Lực lượng không quân Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động diệt khủng bố khắp phía đông Syria, thực hiện hàng chục cuộc không kích ở khu vực này, đáp trả các cuộc tấn công lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Deir Ezzor và Homs.

Không quân Nga dội bom dồn dập mục tiêu IS khắp phía đông Syria ảnh 1

Không lực Nga dội bom dồn dập IS khắp phía đông Syria

Các chiến đấu cơ của Nga đã dội bom liên tiếp nhằm vào tuyến đường cung cấp chính của phiến quân IS, nằm giữa Al-Raqqa và Homs, qua đó, phá hủy một số lượng lớn xe chở dầu của nhóm khủng bố đang di chuyển trên con đường này.

Trong khi đó, ở phía nam của tuyến đường, không lực Nga đã tiến hành các cuộc không kích dồn dập vào mục tiêu IS gần sân bay quân sự T4, hỗ trợ quân đội Ả Rập Syria trong những trận chiến chống lại cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong khu vực.

Còn ở phía đông tỉnh Homs, một loạt chiến đấu cơ của quân đội Nga đã dội bom phá nát căn cứ của nhóm khủng bố trên dãy núi Thardeh, và ở các quận Al-Rashidiyah, Al-Arfa, Al-Hawiqah thuộc Deir Ezzor, gây ra cái chết cho hàng chục phiến quân.

Hiện không quân Nga được ghi nhận vẫn đang tiến hành các cuộc không kích không ngừng nghỉ diệt các mục tiêu IS trên khắp sa mạc Syria rộng lớn, trải dài đến biên giới Iraq.

"Phiến quân IS đang cuống cuồng tìm cách rút lui, và đang loay hoay tìm các mục tiêu mới để 'làm lại từ đầu', cũng như chưa biết làm cách nào để có thể thiết lập lại hệ thống hậu cần cung cấp đạn dược, vũ khí và trang thiết bị", một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết.