Không quân Nga chuẩn bị tiếp nhận máy bay MiG-35 đa năng

ANTD.VN - Ngày 14-2, Chủ tịch Tập đoàn máy bay thống nhất (UAC) của Nga cho biết, tập đoàn sẽ bàn giao 2 chiếc máy bay chiến đấu đa năng MiG-35 thử nghiệm cho không quân Nga trong năm 2017 và năm 2018. 

“Chúng tôi đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga về việc bàn giao 2 chiếc máy bay chiến đấu MiG-35 cho không quân Nga. Hợp đồng này sẽ được thực hiện trong năm 2017 và năm 2018”, ông Slyusar cho biết.

MiG-35 (NATO gọi là Fulcrum-F) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4++ và được chế tạo dựa vào công nghệ sử dụng trong máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và MiG-29K/KUB, kết hợp với những công nghệ hiện đại mới.

Máy bay chiến đấu đa năng MiG-35 của Nga

Theo các nguồn tin công khai, máy bay chiến đấu đa năng MiG-35 có chiều dài 19m, sải cánh 15m, cao 4,5m và trọng tải tối đa 34,5 tấn.

Được trang bị động cơ phản lực RD-33 với miệng ống điều hướng phụt linh động mang lại cho MiG-35 khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn, có khả năng chở được 7 tấn vũ khí, có thể đạt tốc độ 2.700 dặm/giờ (hơn 4.300 km/giờ) và trần bay 19.000m.

MiG-35 có thể tham gia vào các cuộc chiến đấu có cường độ cao trong khu vực phòng không của đối phương, và có thể tấn công các mục tiêu trên không và dưới mặt đất.

Dòng máy bay chiến đấu này sẽ không chỉ được sử dụng trong không quân Nga mà sẽ được tiếp thị ra thị trường nước ngoài. Theo giám đốc tập đoàn máy bay MiG, ông Sergei Korotkov, công ty này sẵn sàng thành lập trung tâm dịch vụ bảo dưỡng cho MiG-35 ở bất cứ nước nào mua mẫu máy bay này.