Không quân Mỹ nâng cấp máy bay ném bom tàng hình B-2

Phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ sắp được nâng cấp, với một bản hợp đồng trị giá 108 triệu USD ký với North Grumman.

North Grumman có trách nhiệm phải thay mới phần mềm và phần cứng, cho phép nâng cao khả năng xử lý cũng như cung cấp một hệ thống liên lạc hiện đại hơn cho máy bay.
Tuy nhiên, North Grumman chỉ là nhà thầu lắp đặt chính, các bộ phận nâng cấp được giao cho những đối tác khác, như bộ phận ổ đĩa được giao cho Hệ thống điện tử không gian và quốc phòng Honey phát triển.
Để hỗ trợ bộ phận xử lý mới, North Grumman đã lắp đặt một hệ thống dây cáp quang bên trong máy bay.

Ron Naylor, người chịu trách nhiệm cải tiến B-2 của North Grumman cho biết: “Bất cứ một sự nâng cấp nào trong hiện tại và tương lai đều sẽ được thuận tiện hơn nhờ vào hệ thống xử lý và dữ liệu mới này”.

Máy bay ném bom tàng hình B-2
Máy bay ném bom tàng hình B-2

Bắt đầu bay từ năm 1989, B-2 là một trong bộ ba vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ.
Hiện có 20 chiếc B-2 trong phi đội Mỹ, 19 chiếc đang biên chế ở căn cứ không quân Whiteman tại Missouri và một chiếc được sử dụng cho các cuộc thử nghiệm ở căn cứ không quân Edwards, California.
Không quân Mỹ đang tìm cách phát triển loại máy bay ném bom tầm xa, một trong những chương trình trọng tâm của Tư lệnh trưởng Không Quân Staff Mark Welsh.