Không quân Mỹ mua hàng trăm bom lượn chính xác thế hệ mới

ANTD.VN - Không quân Mỹ dự kiến sẽ mua một lô 250 quả bom đường kính nhỏ (SDB) II GBU-53/B, một loại bom dẫn đường chính xác hiện đại, bay tới mục tiêu với tốc độ siêu thanh thông qua việc sử dụng công nghệ lượn hiện đại.

Hiện tại, công ty Hệ thống tên lửa Raytheon sắp hoàn thành lô sản xuất thứ hai dòng bom đường kính nhỏ II GBU-52/B được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại và đang chờ để thử nghiệm lần cuối cùng.

Loại bom lượn 250 pao (110 kg) này cho phép các máy bay của không quân Mỹ mang được số lượng bom chính xác cao nhiều hơn với 4 giá bom SDB kép để thay thế cho 1 bom đơn nặng 2.000 pao (907kg) trên một số máy bay.

Bom SDB II GBU-53/B đang được Reytheon thử nghiệm 

Bom SDB-II sở hữu một hệ thống tìm mục tiêu 3 chế độ lần đầu tiên kết hợp radar, công nghệ dẫn đường hồng ngoại và laser với dẫn đường GPS được sử dụng trong các loại bom điều khiển chính xác trước đó.

"Không có hệ thống vũ khí nào trên thế giới sử dụng một hệ thống tìm mục tiêu 3 chế độ để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và tĩnh trên chiến trường. Đợt thử nghiệm SDB-II gần đây nhất đã chứng minh hiệu quả của hệ thống vũ khí này", giám đốc chương trình SDB-II của Raytheon Jim Sweetman cho biết.

Dòng bom điều khiển chính xác này có tầm tấn công hơn 72km và có thể tiêu diệt được cả các mục tiêu đang tăng tốc với tốc độ lên đến 80 km/giờ, cho phép tính toán tấn công các mục tiêu quan trọng mà không gây nguy hiểm cho phi công.

Phiên bản ban đầu của hệ thống, SBD-I, hiện đang được lắp đặt trên máy bay chiến đấu F-15E. Trong tương lai, không quân Mỹ có kế hoạch trang bị chúng cho các máy bay chiến đấu F-16, F-22, F-35, cũng như bộ ba ném bom hạt nhân là B-1 Lancer, B-2 Spirit, và B-52 Statofortress.