Không quân Mỹ "khủng hoảng" vì... thiếu phi công chiến đấu

ANTD.VN - Đây là thông tin được Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - Tướng David Goldfein - cung cấp trước các phóng viên hôm 10-8. Theo đó, Không quân Hoa Kỳ đã phải thừa nhận đây thực sự là tình trạng “khủng hoảng”.

Các quan chức hàng đầu của Không quân Hoa Kỳ gọi đây là tình trạng “khủng hoảng” khi thừa nhận lực lượng này đang bị thiếu hụt trầm trọng phi công lái máy bay chiến đấu, trong bối cảnh không quân Mỹ đang phải “rải quân” tại nhiều chiến dịch trên toàn thế giới.

Khó tin khi lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới lại... thiếu người

Tướng David Goldfein cho biết, không quân Mỹ hiện có khoảng 3.500 phi công lái máy bay chiến đấu - thiếu hơn 700 phi công tính đến thời điểm cuối tài khóa này. Tuy nhiên, con số này không dừng lại ở đó, thậm chí sự thiếu hụt này còn được dự đoán càng trở nên trầm trọng trong vòng 2 năm tới, khi con số có thể tăng lên 1.000 người.

Theo giới phân tích, nguyên nhân của tình trạng khủng hoảng này là do một lượng lớn phi công máy bay quân sự bị “lôi kéo” sang làm việc cho các hãng hàng không tư nhân. Sở dĩ có dự dịch chuyển này là bởi nhiều binh sĩ chấp nhận rời khỏi quân ngũ do không thể chịu được áp lực trong các chiến dịch không kích dai dẳng của Mỹ trên các mặt trận, mà điển hình là các “điểm nóng” ở Iraq, Syria, Afghanistan, Libya…

Chưa dừng lại ở đó, người đứng đầu Không quân Mỹ cũng thừa nhận tình trạng quân đội Mỹ đang thiếu phi công điều khiển máy bay không người lái. Tuy nhiên, Bộ trưởng Deborah Lee James đã trấn an rằng, công tác tuyển quân cũng như việc giữ chân các phi công ở lại lực lượng đang có nhiều chuyển biến tích cực.