Không quân Mỹ đặt mua thêm 15 chiếc KC-46 trị giá 2,1 tỉ USD

ANTD.VN - Hãng sản xuất Boeing vừa được không quân Mỹ trao một hợp đồng trị giá hơn 2 tỉ USD nhằm chế tạo 15 chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-46, cùng với đó là 2 động cơ phụ và 5 bộ tiếp nhiên liệu.

“Tập đoàn Boeing, có trụ sở tại Seattle, Washington, đã được trao một hợp đồng trị giá 2,1 tỉ USD để sản xuất lô 15 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46”, Lầu Năm Góc đưa ra thông cáo vào hôm 27-1. 

KC-46 là máy bay tiếp nhiên liệu được thiết kế để thay thế cho KC-10 và KC-135

Trước đó, vào hồi tháng 8-2016, nhà thầu quốc phòng Boeing cũng đã nhận được hợp đồng 2,8 tỉ USD để chế tạo 19 chiếc KC-46. Boeing cho biết, đến nay, tập đoàn đã chế tạo được 4 chiếc máy bay KC-46 để thử nghiệm và số giờ bay thử đã đạt đến 1000. 

Boeing có kế hoạch bàn giao chiếc KC-46 đầu tiên cho không quân Mỹ vào tháng 1-2018, muộn hơn so với kế hoạch ban đầu là tháng 8-2017.

KC-46 Pegasus là một máy bay tiếp nhiên liệu đa năng thân rộng có thể tiếp nhiên liệu cho tất cả các máy bay quân sự của Mỹ và đồng minh theo đúng quy định quốc tế. Đây là mẫu máy bay thế hệ mới, được thiết kế để thay thế cho các máy bay KC-10 và KC-135 đang được biên chế trong không quân Mỹ. KC- 46 có khả năng chở theo 96 tấn nhiên liệu và tiếp nhiên liệu với lưu lượng lên tới 4.542 lít/phút.