"Điểm danh" những vũ khí trên Predator phiên bản Trung Quốc

"Điểm danh" những vũ khí trên Predator phiên bản Trung Quốc

ANTĐ - Gần đây, chuyên mục “Giải mã tình hình quân sự” của Đài truyền hình Bắc Kinh, đã giới thiệu sơ bộ những thông tin có liên quan về tình hình thử nghiệm vũ khí của máy bay tấn công không người lái CH-4 của Trung Quốc.
Nga phát triển siêu máy bay tấn công không người lái thế hệ 5

Nga phát triển siêu máy bay tấn công không người lái thế hệ 5

ANTĐ - Theo Mạng thông tin khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc ngày 13-9, ngoài hệ thống phòng không S-500 ra, hiện Nga đang phát triển song song 2 dự án rất lớn, là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK FA Sukhoi T-50 và một máy bay tiến công không người lái thế hệ thứ 5.
Trung Quốc lại nhái UAV theo mẫu của Mỹ?

Trung Quốc lại nhái UAV theo mẫu của Mỹ?

ANTĐ - Sau khi mô hình máy bay không người lái YJ-8 của Trung Quốc được hé lộ tại triển lãm máy bay trực thăng quốc tế tổ chức tại Thiên Tân, hình ảnh của máy bay này đã nhanh chóng lan truyền trên trang mạng bình luận của Anh và Mỹ và đã có phản ứng tiêu cực của cư dân mạng nước Mỹ.
Nga định biến trực thăng thành UAV tấn công

Nga định biến trực thăng thành UAV tấn công

ANTĐ - Ngày 2-9, cục thiết kế Berkut Aero của Nga cho biết, các công ty quốc phòng của UAE và Nga đang có kế hoạch biến máy bay trực thăng hạng nhẹ Berkut VL của Nga thành một loại máy bay chiến đấu không người lái biên chế trên tàu sân bay.
"Quái vật trên tàu sân bay" Mỹ X-47B trở lại

"Quái vật trên tàu sân bay" Mỹ X-47B trở lại

ANTĐ - Ngày 13-8, Bộ Tư lệnh các hệ thống không quân của Hải quân Mỹ (NAVAIR) đã quyết định thay đổi kế hoạch không cho 2 chiếc máy bay không người lái thử nghiệm X-47B nghỉ hưu để tiếp tục sử dụng cho các chương trình bay thử tiếp theo.
X-47B: Đối thủ thách thức đáng gờm của F-35

X-47B: Đối thủ thách thức đáng gờm của F-35

ANTĐ - Ngày 12-7 vừa qua, tờ “Người hướng dẫn khoa học Cơ đốc giáo” (Christian Science Monitor) của Mỹ cho biết, trong tương lai, máy bay tấn công tàng hình không người lái X-47B chính là kẻ thách thức đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35.
X-47B Mỹ - đỉnh cao công nghệ máy bay không người lái

X-47B Mỹ - đỉnh cao công nghệ máy bay không người lái

ANTĐ - Ngày 10-7, chiếc máy bay không người lái tấn công của Mỹ X-47B, được Hãng Northrop Grumman thiết kế để chứng minh có khả năng vận hành trên tàu sân bay, đã hạ cánh thành công trên boong tàu sân bay USS George H. Bush (CVN-77).
“Cá đuối” Skat của Nga thách thức X-47B của Mỹ (Kỳ 1)

“Cá đuối” Skat của Nga thách thức X-47B của Mỹ (Kỳ 1)

ANTĐ - Tạp chí quốc phòng nổi tiếng của Anh Jane’s Defence Weekly số ra mới nhất cho biết, Mikoian - Công ty chế tạo máy bay có người lái nổi tiếng của Nga đã giành được một hợp đồng phát triển máy bay tấn công không người lái (UCAV). Trong tương lai “Skat” sẽ là một đối thủ đáng gờm của X-47B - loại UCAV trên tàu sân bay Mỹ.
X-47B làm xoay chuyển hình thái tác chiến trên không hiện đại

X-47B làm xoay chuyển hình thái tác chiến trên không hiện đại

ANTĐ - Ngày 14/05 vừa qua, chiếc máy bay tấn công tàng hình không người lái (UCAV) X-47B đã được phóng lên thành công từ đường băng tàu sân bay George W. Bush. Sau khi tiến hành một loạt các nhiệm vụ thử nghiệm, nó đã hạ cánh thành công xuống Trạm hàng không hải quân ở bang Maryland.
Ba Lan chi 40 tỉ USD hiện đại hóa quân đội

Ba Lan chi 40 tỉ USD hiện đại hóa quân đội

ANTĐ - Ngày 3-6, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, chính phủ nước này cam kết sẽ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang bất chấp khủng hoảng kinh tế kéo dài và sẽ đầu tư khoảng 40 tỉ USD cho quân đội trong thập kỷ tới.