Nhật tăng cường phòng vệ Senkaku, nhằm vào ADIZ Trung Quốc

Nhật tăng cường phòng vệ Senkaku, nhằm vào ADIZ Trung Quốc

ANTĐ - Theo dự thảo chiến lược quốc phòng mới của Nhật Bản vừa được công bố ngày 11-12, nước này sẽ thành lập một đơn vị đổ bộ và triển khai các máy bay giám sát không người lái tại khu vực phía tây nam để đối phó với Trung Quốc.
Mỹ che giấu dự án UAV trinh sát tàng hình tối mật

Mỹ che giấu dự án UAV trinh sát tàng hình tối mật

ANTĐ - Ngày 6-12, tạp chí Aviation Week dẫn lời các quan chức quân sự và tình báo Mỹ cho biết, Không quân Mỹ đang thử nghiệm một chiếc máy bay trinh sát không người lái mới do Tập đoàn Northrop Grumman phát triển mang tên RQ-180.
“Thần chết” MQ-9 Reaper hay siêu tiêm kích đã năng?

“Thần chết” MQ-9 Reaper hay siêu tiêm kích đã năng?

ANTĐ - Gần đây, trên cổng thông tin của Bộ tư lệnh hải quân Mỹ đã xuất hiện chùm ảnh máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trang bị bom và các loại tên lửa, biểu thị khả năng tấn công đa dạng không kém gì máy bay chiến đấu có người lái.
Iran giới thiệu mẫu máy bay không người lái mới

Iran giới thiệu mẫu máy bay không người lái mới

ANTĐ - Ngày 19/11, Iran đã giới thiệu mẫu máy bay chiến đấu không người lái được cho là lớn nhất thế giới mang tên Fotros Được biết, tầm hoạt động của Fotros có thể lên tới 2000 km, tức bao trùm gần như phần lớn toàn bộ khu vực Trung Đông, gồm cả Israel. 
Mỹ: UAV mất điều khiển, lao vào tàu tuần dương

Mỹ: UAV mất điều khiển, lao vào tàu tuần dương

ANTĐ - Ngày 16-11, một chiếc máy bay không người lái của Hải quân Mỹ đã bị mất điều khiển và đâm thẳng vào một chiếc tàu tuần dương mang tên lửa điều khiển ở ngoài khơi bờ biển Nam California làm 2 thủy thủ trên tàu bị thương.
Máy bay không người lái đâm vào tàu tuần dương

Máy bay không người lái đâm vào tàu tuần dương

ANTĐ - Một bay không người lái của quân đội Mỹ đã gặp sự cố và đâm vào một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường ở khu vực ngoài khơi bờ biển Nam California, Mỹ khiến 2 thủy thủ bị thương.
Trung-Nhật có dám bắn hạ UAV của nhau?

Trung-Nhật có dám bắn hạ UAV của nhau?

ANTĐ - Trung Quốc cảm thấy bất an vì Nhật đang xem xét mua máy bay không người lái RQ-4 “Global Hawk” của Mỹ và có thể sẽ bắn hạ nó như Nhật đã từng tuyên bố với UAV của mình.
“Kẻ địch” đáng sợ nhất của không quân các nước

“Kẻ địch” đáng sợ nhất của không quân các nước

ANTĐ - India Express của Ấn Độ ngày 20-10 cho biết, thời gian qua không quân nước này liên tục bị báo động bởi các vật thể bay lạ xâm nhập vào không phận, khiến cho không quân nước này phải tung máy bay chiến đấu ngăn chặn, nhưng khi bay lên, các máy bay này không phát hiện được bất cứ mục tiêu nào.
Iran tuyên bố gây sốc: Tự lực đóng tàu sân bay

Iran tuyên bố gây sốc: Tự lực đóng tàu sân bay

ANTĐ - Ngày 1-10, tư lệnh hải quân Iran Habibollah Sayyari tuyên bố, nước này có kế hoạch sẽ chế tạo các tàu ngầm không người lái và có khả năng chế tạo tàu sân bay để bảo vệ lãnh hải của nước này.
Liệu có xảy ra “đại chiến UAV” Trung-Nhật ở Senkaku?

Liệu có xảy ra “đại chiến UAV” Trung-Nhật ở Senkaku?

ANTĐ - Trong tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên UAV trinh sát BZK-005 của Trung Quốc đã xuất hiện ở Senkaku, đồng thời Nhật cũng đẩy nhanh kế hoạch mua sắm UAV trinh sát chiến lược Global Hawk của Mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng, trong tương lai, Senkaku sẽ là một chiến trường tranh đấu của các loại máy bay chiến đấu không người lái.
Nga phóng thành công tên lửa Proton-M

Nga phóng thành công tên lửa Proton-M

ANTĐ - Nga đã phóng thành công tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh thông tin châu Âu, đánh dấu sự trở lại quan trọng của thiết bị không người lái này, sau ba tháng kể từ khi xảy ra vụ nổ.