Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo

ANTĐ - Đó là yêu cầu được Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đặt ra với Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP (Trung tâm), tại buổi kiểm tra các mặt công tác năm 2012, diễn ra hôm qua, 13-12.

Khẳng định “đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ là mục tiêu, nhiệm vụ thiết yếu của công tác xây dựng lực lượng”, Đại tá Đinh Văn Toản đề nghị đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP - thành viên đoàn kiểm tra - trao đổi, thảo luận với ban giám đốc Trung tâm 5 vấn đề trọng tâm: chất lượng đội ngũ CBCS của Trung tâm; công tác xây dựng và triển khai quy trình đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng học viên; công tác quản lý học viên; công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP, các trường của Bộ Công an trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện; và vấn đề xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ thỉnh giảng, phục vụ cho các buổi nói chuyện, giảng dạy chuyên đề công tác đảm bảo ANTT.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP gợi mở ban lãnh đạo Trung tâm nên phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, sớm triển khai đưa vào chương trình đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng các nội dung của Thông tư 17, 18, 19 ngày 10-4-2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND. “Đây là những văn bản hết sức quan trọng, giúp từng CBCS, từng đơn vị nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều lệnh CAND; nắm vững, thực hành thuần thục nội dung, các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, Đại tá Đinh Văn Toản chỉ rõ.

Thượng tá Phạm Văn Long- Giám đốc Trung tâm cho biết, năm 2012, Trung tâm phối hợp với các trường của Bộ Công an đã đào tạo, quản lý 9 lớp Đại học hệ vừa học vừa làm, với tổng số hơn 1.015 học viên; phối hợp với các phòng chức năng thuộc CATP và công an các quận, huyện, thị xã mở 14 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, với hơn 3.200 học viên…Theo chỉ huy Trung tâm, công tác quản lý học viên, nâng cao chất lượng đào tạo học viên cũng như giữ vững đoàn kết nội bộ luôn là vấn đề được chú trọng.

Đại tá Đinh Văn Toản đề nghị Trung tâm trong thời gian tới đẩy nhanh công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức; xây dựng đề án quản lý, tổ chức hoạt động của Trung tâm; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho học viên; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng bài bản, sinh động, sát với thực tế. Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh ban Giám đốc Trung tâm cần phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần trách nhiệm tập thể và cá nhân trong giải quyết mọi vấn đề, để xây dựng đơn vị trong sạch- vững mạnh.