TS. Masaya Kato - đại diện tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam:

Không ngạc nhiên khi Zika xuất hiện tại Việt Nam

ANTĐ - “Kết quả xét nghiệm phát hiện 2 bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam nhiễm virus Zika không gây ngạc nhiên. Thứ nhất, muỗi truyền virus Zika cũng là muỗn vằn truyền sốt xuất huyết lưu hành rất rộng rãi ở Việt Nam. Thứ hai, các nước láng giềng với Việt Nam như Lào, Campuchia, Thái Lan… đã có ca bệnh. Do đó, việc Việt Nam có ca bệnh đã được dự báo là sớm hay muộn mà thôi.

Khi Việt Nam đã có bệnh nhân nhiễm Zika, các biện pháp phòng bệnh cần được triển khai quyết liệt hơn. Trong đó, biện pháp phòng bệnh quan trọng nhất, đơn giản nhất là diệt loăng quăng, bọ gậy, muỗi truyền bệnh và tránh để muỗi đốt. Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm trong phòng chống sốt xuất huyết nên tôi tin Việt Nam cũng sẽ làm tốt công tác phòng chống dịch Zika.

Chúng tôi cũng đồng ý với Bộ Y tế Việt Nam là không khuyến cáo hạn chế đi lại, du lịch, kể cả phụ nữ mang thai đi đến các vùng có dịch cũng không cần hạn chế, chỉ khuyến cáo họ thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh”.