Không nên "quy chụp" khi ĐBQH phê bình Bộ trưởng, phải học văn hóa tranh luận

ANTD.VN - Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội chiều nay, 31-10, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) thẳng thắn chia sẻ, trong 1 phút ngắn ngủi để chất vấn nên ĐBQH nếu có “chê” Bộ trưởng thì cũng là bình thường, vì không có thời giờ… để khen.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan trả lời báo chí chiều 31-10

Đầu phiên chất vấn chiều 31-10, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) đã bấm nút tranh luận với ĐB Lê Thị Thanh Xuân (đoàn Đắk Lắk) xung quanh các ý kiến của của nữ ĐB này và ĐB Phạm Thị Minh Hiền trước đó về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ. Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, việc các ĐBQH tranh luận lẫn nhau là chuyện bình thường nhưng “không nên lên gân, quy chụp lẫn nhau”.

Quanh câu chuyện “văn hóa nghị trường”, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ, do đặc điểm nghề nghiệp và có lẽ cũng do cả đặc thù, tâm lý xã hội nên nhiều ĐBQH chưa có thói quen hay kỹ năng để tranh luận.

“Tâm lý chung ở nước ta xưa nay, từ trường học đến các cơ quan, người phát biểu đều rất ngại chê thẳng, chê thật, vì sợ mất lòng, sợ thế này, thế kia. Tuy nhiên, chất vấn ở Quốc hội, chúng tôi, những ĐBQH khi đứng lên phát biểu một vấn đề nào đó, cũng là chuyển tải ý kiến của cử tri.

Trong thời gian được phép đặt câu hỏi chỉ là 1 phút và đã chất vấn thì phải có vấn đề, thế nên ĐBQH không có thời giờ để khen. Hơn nữa, chúng tôi có phát biểu chê hay tranh luận gay gắt về tiêu cực, hạn chế của ngành nào đó thì không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận toàn bộ nỗ lực của Bộ trưởng, thành quả của ngành đó đã đạt được” – ĐB Phong Lan nói.

Cũng theo nữ ĐBQH đoàn TP HCM, cần xây dựng văn hóa tranh luận, ngay từ trường học phải nên dạy về văn hóa tranh luận. “Trong tranh luận phải biết chấp nhận các quan điểm trái chiều chứ không nên quy chụp hay suy luận rằng ĐBQH chất vấn chê như vậy là có động cơ này khác hay thiếu tôn trọng với người được chất vấn. Đây chỉ là quan điểm. Hơn nữa, người được chất vấn dù là khen hay chê thì cũng cần được tôn trọng” – ĐB Phong Lan nói thêm.