Không nên cai sữa mùa hè

ANTĐ - Mùa hè trời nắng nóng, nhưng độ ẩm cao, là thời điểm thích hợp để các loại vi khuẩn sinh sôi, phát triển mạnh, khiến trẻ dễ mắc các bệnh đường ruột, dị ứng... Trong khi đó, sữa mẹ lại chứa một lượng kháng thể lớn, giúp tăng cường sức đề kháng của trẻ, nếu cai sữa vào thời điểm này, nguy cơ mắc bệnh đường ruột của trẻ sẽ cao hơn.

Mặt khác, trong thời tiết nóng nực, người trưởng thành có thể thông qua hệ thần kinh điều tiết da, khiến mồ hôi toát ra, giúp cơ thể thích ứng hơn với nhiệt độ và độ ẩm cao. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, chức năng hệ thần kinh chưa hoàn thiện, rất dễ bị cảm nắng, gây ra tình trạng mất nước. Nếu được bú mẹ, hệ thần kinh của trẻ được điều tiết tốt hơn, tránh khỏi nguy cơ trên. Một lý do nữa là nền nhiệt độ cao khiến mức độ nhạy cảm với mùi vị ở đầu lưỡi người lớn giảm đi, dẫn đến tình trạng chán ăn, ngay cả trẻ nhỏ cũng vậy. Khi đó, nếu mẹ lại cai sữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn dinh dưỡng của trẻ. Thời điểm thích hợp nhất để cai sữa là mùa xuân.