Diễn viên Lan Phương:

Không muốn nổi đình, nổi đám theo kiểu “lắm chiêu, nhiều trò”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Với phong cách diễn tưng tửng, Lan Phương có thể cùng lúc hóa thân được nhiều dạng vai, từ chính diện đến phản diện. Cùng với sự chăm chỉ lao động và tài năng diễn xuất mà cô đã chinh phục được nhiều khán giả. Nữ diễn viên chia sẻ, hoạt động nghề đã lâu nên cô rất rạch ròi giữa việc nổi tiếng và tai tiếng. Lan Phương khẳng định, cô không cần nổi đình nổi đám mà bị gắn mác “lắm chiêu, nhiều trò”.

Vai chính diện mang đến cuộc sống tốt hơn

- Phóng viên: Sau thành công với một loạt vai diễn ấn tượng trong “Nàng dâu oder”, “Cả một đời ân oán”… chị không tận dụng sức nóng đó thu hút sự quan tâm, ngược lại chị lựa chọn cuộc sống khá bình yên, vì sao thế?

- Diễn viên Lan Phương: Mọi người vẫn nghĩ, làm nghệ sĩ, làm người nổi tiếng đôi khi phải ồn ào, phải có chuyện để người ta bàn ra tán vào mới là hot. Tôi lại nằm ngoài luồng suy nghĩ đó. Với tôi, nổi tiếng và tai tiếng rất rạch ròi. Khán giả thương bạn bằng vai diễn, bằng tài năng, nhắc đến bạn với những gì tốt đẹp nhất, đó mới là nổi tiếng. Còn tên tuổi bị gắn mác với những câu chuyện ngoài lề, không dính líu đến sự nghiệp hoặc vì thị phi mà quên luôn những vai diễn của bạn thì đó là tai tiếng.

Tôi không thích nổi đình nổi đám theo kiểu bị gắn mác “lắm chiêu, nhiều trò” như vậy. Có thể cuộc sống của tôi khá chậm và yên ả, nhưng lại dễ thở, dễ cảm nhận những điều giản dị của cuộc sống. Ví dụ như khoảnh khắc Lina (con gái Lan Phương) lớn hơn mỗi ngày, nghe ông xã hỏi hôm nay ăn món gì, tự tay cắm hoa, trang hoàng phòng khách... đó là những niềm vui rất phụ nữ mà đôi khi vì bận rộn chúng ta bỏ quên.

- Tới đây, chị sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả trong bộ phim “Hồ sơ cá sấu”. Theo chị chia sẻ, vai diễn này khá “mờ nhạt”. Với tên tuổi như hiện tại, chị có thể từ chối, nhưng vì sao chị vẫn nhận?

- Thú thật, khi nhận kịch bản tôi thấy vai diễn của mình không có nhiều đất diễn, tôi cũng hoang mang không biết mình sẽ xây dựng và diễn thế nào. Tuy nhiên, tôi yêu quý đạo diễn Mai Hiền, tôi biết dàn diễn viên tham gia đều người thân quen nên đã nhận lời. Vì bộ phim cũng chưa quay hết, kịch bản chưa ra đủ tập nên không biết sau này có được đạo diễn và biên kịch viết thêm không (cười). Hy vọng, khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Lan Phương và toàn bộ ê kíp làm phim.

- Nhìn Lan Phương hiện tại gầy hơn trước, vì áp lực công việc hay do sức khỏe?

- Hiện tại, tôi gầy hơn trước vì khối lượng công việc. Hơn nữa, việc di chuyển liên tục giữa 2 miền Nam - Bắc cũng khiến tôi mệt. Ngày hôm nay, tôi cũng đang ốm và chồng muốn tôi phải nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi đã lao vào công việc thì tôi muốn toàn tâm, sức lực cho công việc đó.

- Khán giả thấy chị làm 2 phim cùng một lúc, liên tục di chuyển 2 miền Nam - Bắc, chị làm nhiều như vậy vì kinh tế hay còn lý do nào khác?

- Nếu không được làm việc tôi cảm thấy rất buồn chán. Tôi khao khát được cống hiến và bản thân mình cũng thấy sống có ý nghĩa hơn. Nếu không được làm việc tôi sẽ cảm thấy rất tù túng. Không ai đi làm mà không nghĩ đến tiền, nhưng hiện tại đối với tôi kinh tế đặt ở cuối cùng, bởi tôi làm nghề bằng tất cả tình yêu, cháy với nghề.

- Chị nói hiện tại không bận tâm đến tiền, vậy trước đó thì sao?

- Tôi từng có thời gian áp lực về kinh tế thời điểm mang thai Lina. Khi đó đang quay phim “Cả một đời ân oán”, phim chưa ra và tên tuổi của mình chưa được lan tỏa. Nhiều người khen tôi đóng “Cả một đời ân oán” tốt, nhưng nói thật vai diễn trong phim “Nàng dâu oder” mang lại cho tôi cuộc sống thoải mái hơn. Vì đó là vai diễn chính diện. Tôi nhận ra, vai diễn chính diện bao giờ cũng được nhiều người yêu thương, thích hơn và đã có nhiều nhãn hàng tìm đến mình, mời đi sự kiện, đóng quảng cáo…

Tôi và ông xã độc lập về kinh tế, tiền ai người đó giữ

- Trong gia đình, chị và ông xã phân chia chuyện tiền bạc thế nào?

- Anh ấy không bao giờ đề cập đến chuyện này và chúng tôi luôn ngầm hiểu rằng, cả 2 cùng đóng góp vào những việc chung. Vợ chồng tôi không rạch ròi, chi ly xem ai trả khoản nào mà thường là tiện ai thì người đó trả. Tôi thường là người chủ động hỏi chồng về các khoản chi lớn để góp thêm vào cho đỡ phiền anh ấy. Tôi và ông xã độc lập về kinh tế, tiền ai người đó giữ. Tôi không có nhu cầu quản lý tiền bạc của chồng. Kể cả anh ấy có đề nghị, tôi cũng không muốn làm điều đó. Ngoại trừ những khoản tiêu cho gia đình, mỗi chúng tôi dành tiền để lo cho những sở thích riêng của mình.

- Kể từ khi làm mẹ, chị thấy mình thay đổi thế nào?

- Tôi bận rộn hơn nhiều, nhưng luôn cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi chơi với con và nhìn thấy con cười là niềm vui ngập tràn. Đặc biệt, cứ thấy con lớn lên mỗi ngày, tôi lại cảm thấy không gì bằng chuyện được làm mẹ của một đứa trẻ. Thời gian đầu khi quay một bộ phim khác, thỉnh thoảng tôi cũng cho con đi theo mình lên phim trường. Tuy nhiên, do bối cảnh “Nàng dâu order” không phù hợp nên tôi buộc phải để con ở nhà. Nhưng quả thật mỗi lần cho con theo tôi sẽ rất vất vả. Chỉ khi để con ở nhà với ông bà tôi mới tập trung được hoàn toàn vào công việc.

- Khi đã lập gia đình và có con thì cuộc sống có nhiều thứ để lo toan, giây phút lãng mạn giảm bớt, chị và ông xã giữ lửa hôn nhân thế nào?

- Thật ra, bí quyết giữ lửa hôn nhân của tôi cũng đơn giản. Cuộc sống quá bộn bề, đôi khi chúng ta đã xem nhẹ những điều tối giản nhất. Nhiều người nghĩ sau khi cưới nhau một thời gian, chẳng có gì là mới mẻ nữa, nên chẳng cần phải có những bữa tối lãng mạn hay những khoảnh khắc riêng tư. Nhưng càng như vậy, cuộc sống càng ít háo hức, ít chờ đợi, ít bất ngờ, ít lãng mạn đi.

Vì thế, thi thoảng vợ chồng tôi vẫn trốn con gái nhỏ để hẹn hò ăn tối bên nhau. Cả 2 ngồi ăn trong ánh nến, rượu vang, ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, rồi sau đó uống cocktail, nghe nhạc Jazz. Khi mình tạo được khoảnh khắc ngọt ngào như thế, tôi cũng như có lại cảm giác hẹn hò và được chồng tỏ tình cách đây 2 năm. Thử tưởng tượng lâu lâu đột nhiên chồng nhắn tin mời vợ đi ăn tối chỉ 2 người với nhau, rồi vợ háo hức, sửa soạn xinh đẹp. Vợ chồng nắm tay nhau đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn, mỗi món ăn là một khám phá bất ngờ.

- Chồng chị có thoải mái với những cảnh quay thân mật của vợ với bạn diễn nam trong phim?

- Có lần tôi rủ chồng đến phim trường, đúng hôm đó lại quay cảnh tôi với Thanh Sơn hôn nhau. Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh ấy là người nước ngoài nên chắc không có vấn đề gì. Nhưng đến khi quay, anh ra chỗ khác. Bấy giờ tôi mới hiểu anh cũng không thoải mái khi thấy vợ đóng cảnh thân mật với người khác đâu, nhưng anh hiểu và chấp nhận công việc của vợ.

- Con còn nhỏ nhưng chị đã liên tục đi đóng phim, ông xã có phàn nàn với chị về điều này?

- Thời gian đầu cả 2 vợ chồng đều thấy khó khăn, đặc biệt là tôi. Nhưng anh ấy bảo “Anh biết nói gì bây giờ? Dù sao em cũng đã bắt đầu công việc rồi và chúng ta phải tìm ra cách để chăm sóc con một cách tốt nhất để làm sao trọn vẹn 2 thứ mình muốn”. Đó là lý do thời gian đầu tôi phải nhờ bà ngoại trông bé. Nhưng khi bà ngoại bận việc chúng tôi lại phải nhờ ông nội bay từ Anh sang chăm con hộ mình.

- Cảm ơn diễn viên Lan Phương!