Quảng Bình:

Không mượn được tiền, quay ra trộm cả bọc

ANTĐ - Không mượn được tiền để trả nợ, Lê Thị Diệu (SN 1980), ở xóm Phường, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã nảy sinh ý định trộm bọc tiền mà gia chủ vừa mới bán trâu và rừng bạch đàn của gia đình. Tuy nhiên, trong khi chưa kịp tiêu xài hết thì đã bị lộ mặt kẻ gian.

Ngày 9-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Diệu (SN 1980), ở xóm Phường, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc thì vào sáng ngày 8-12, sau khi theo dõi gia đình chị Lê Thị Nga, ở xóm Đồn, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đi vắng, đối tượng Lê Thị Diệu đã đột nhập vào nhà lục tủ áo quần lấy trộm 60 triệu đồng. Sau khi lấy trộm được tài sản, đối tượng Diệu đã vào thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tiêu xài và trả nợ.

Đối tượng Lê Thị Diệu tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo của bị hại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy đã khẩn trương vào cuộc và chỉ trong 1 thời gian ngắn đã làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Diệu cùng tang vật.

Theo khai nhận ban đầu của đối tượng này, từ mối quan hệ quen biết với gia đình chị Lê Thị Nga nên Diệu có đặt vấn đề mượn tiền vì biết gia đình chị Nga vừa mới bán trâu và rừng bạch đàn, tuy nhiên chị Nga không đồng ý. Nảy sinh ý định chiếm đoạt nên Diệu đã theo dõi, sau khi phát hiện vợ chồng chị Nga đi dự đám cưới, Diệu đã đột nhập vào nhà để thực hiện vụ trộm.