Không lực Nga dội bom phá nát thành trì của phiến quân ở Idlib

ANTD.VN -Lực lượng không quân Nga tối 7-2 đã tiến hành một loạt các cuộc không kích ở tỉnh Idlib, nhằm vào một số thị trấn hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân.

Không lực Nga dội bom phá nát thành trì của phiến quân ở Idlib ảnh 1

Chiến đấu cơ Nga không kích dữ dội chiến tuyến của HTS ở Idlib

Theo một báo cáo của quân đội Syria, tối 7-2-2018, các máy bay chiến đấu của không quân Nga đã phát động hơn 10 cuộc không kích ở miền trung Idlib, tấn công các mục tiêu là sở chỉ huy, kho vũ khí, xe cơ giới và vị trí tập trung quân của phe nổi dậy Hồi giáo của Quân đội Idlib Tự do và nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) bên trong thị trấn then chốt Ma'arat Al-Nu'man.

Hoạt động quân sự này của Nga đã phá hủy một kho đạn dược của HTS và hai trụ sở của quân đội Idlib Tự do.

Ngoài ra, các cuộc không kích của Nga còn tiêu diệt một trong những chỉ huy hàng đầu của quân đội Idlib Tự do, được xác định là Abu Najib, cùng 9 tay súng khác.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho hay, Moscow đang tăng cường công tác phòng thủ tại các căn cứ quân sự của nước này tại Syria, đồng thời giám sát tình hình tại vùng giảm leo thang Idlib, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thiết lập các trạm quan sát trong khu vực này.

Bộ này cho biết thêm, nhóm phiến quân al-Nusra Front, hiện hoạt động trong liên minh Tahrir al-Sham, đã có được trong tay các hệ thống tên lửa vác vai. 

Nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Syria đã thừa nhận bắn hạ máy bay chiến đấu Su-25 của Nga bằng một tên lửa phòng không vác vai hôm 3-2 vừa qua.