Không loại trừ nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu do nắng nóng

ANTĐ - Ngày 9-6, các lực lượng chức năng đã tiến hành xong việc vớt toàn bộ cá chết ở hồ Hoàng Cầu và vận chuyển đi nơi khác. Mùi hôi thối đã không còn. Những bè thủy sinh, máy xục, tạo oxy vẫn hoạt động hết công suất.  Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4 Trịnh Ngọc Sơn suy đoán: "không loại trừ nguyên nhân do thời tiết nắng nóng sau đó có mưa nhiều gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan dẫn đến cá chết hàng loạt..."

Trưa ngày 9-6, tại hồ Hoàng Cầu, các lực lượng chức năng đã tiến hành vớt xong số cá chết và vận chuyển đến nơi quy định. Nước hồ đã trong xanh và mùi hôi thối do cá chết đã giảm đi rất nhiều

Không loại trừ nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu do nắng nóng ảnh 2

Trả lời báo chí sáng 9-6, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4  Trịnh Ngọc Sơn (thuộc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội) cho biết, nguyên nhân cá chết phải đợi kết quả xét nghiệm các mẫu nước cũng như kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng. "Không loại trừ nguyên nhân do thời tiết nắng nóng sau đó có mưa nhiều gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan dẫn đến cá chết hàng loạt", ông Trịnh Ngọc Sơn suy đoán

Không loại trừ nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu do nắng nóng ảnh 3

Công ty môi trường đô thị Hà Nội tiếp tục lắp đặt thêm các máy sục, tạo oxy để cứu số cá còn sống trong hồ. Bè thủy sinh cũng đang được lắp đặt làm sạch nguồn nước. 

Không loại trừ nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu do nắng nóng ảnh 4

Trước đó, từ sáng ngày 8-6, trên khu vực hồ Hoàng Cầu xảy ra hiện tượng cá chết lác đác, kéo dài đến chiều tối và xuất hiện ngày càng nhiều, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Số lượng cá chết theo đánh giá ban đầu của người dân xung quanh hồ có thể lên đến nhiều tấn.

Chiều tối 8-6, ngay sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội xuống kiểm tra và họp với các sở ngành chỉ đạo những biện pháp cấp bách để xử lý tình trạng cá chết ở hồ Hoàng Cầu. Các lực lượng chức năng đã huy động công nhân túc trực vớt cá chết từ 19h tối mùng 8 đến 3h sáng 9-6

Không loại trừ nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu do nắng nóng ảnh 6

Bênh cạnh đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đưa máy sục, tạo oxy từ Khu liên hiệp xử lý rác thải (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) về hồ Hoàng Cầu, tiến hành sục tạo oxy ngay trong đêm nhằm cứu số cá còn sống trong hồ. 

Không loại trừ nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu do nắng nóng ảnh 7

Cơ quan chức năng xuống hiện trường hồ Hoàng Cầu lấy mẫu nước để kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết

Không loại trừ nguyên nhân cá chết ở hồ Hoàng Cầu do nắng nóng ảnh 8

Từng bao tải cá chết được vận chuyển nhanh chóng đến nơi quy định để xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường.